Thêm 1 tỷ đồng giúp mang sức sống đến cho những trái tim bé nhỏ

Chương trình "Trái tim cho em" hỗ trợ mổ tim nhân đạo đối với các em nghèo dưới 16 tuổi, nhằm góp phần mang lại cho các em một trái tim khoẻ mạnh, một cuộc sống bình thường như bao trẻ khác.

Ngày 14/4, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) và Công ty TNHH LIXIL Việt Nam (thương hiệu thiết bị vệ sinh INAX) sẽ ký kết biên bản tài trợ thêm 1 tỷ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”.

Lễ ký kết.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp LIXIL Việt Nam tham gia tài trợ cho chương trình, với tổng số tiền tài trợ là 7,2 tỷ đồng. Với khoản kinh phí này, trong 7 năm qua, chương trình Trái tim cho em” đã hỗ trợ cho hơn 200 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.; đồng thời tài trợ máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Tiến Hùng, Phó Chánh văn phòng Đài THVN, Phó giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt bày tỏ: “Sang năm 2018, chương trình Trái tim cho em sẽ kỷ niệm 10 năm sáng lập. Đến thời điểm này, hơn 3.500 cháu nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ mổ tim thông qua chương trình, cùng với hàng chục bệnh viện được hỗ trợ nâng cao năng lực. Động lực để chương trình có thể duy trì hoạt động trong một chặng đường dài, trở thành chương trình từ thiện hiệu quả và uy tín có sự đóng góp không nhỏ của những nhà hảo tâm thân thiết như Công ty TNHH LIXIL Việt Nam”.


Còn ông Masahiko Hiramoto – Tổng Giám đốc công ty TNHH LIXIL Việt Nam cho biết: “Chúng tôi xem đây là trách nhiệm của một doanh nghiệp, việc đồng hành cũng xã hội, cứu giúp những mảnh đời khó khăn là việc phải làm và INAX sẽ luôn xem đó là phương châm hoạt động của doanh nghiệp”.


Có mặt tại buổi lễ còn có đại diện một số bệnh viện đối tác của chương trình, đại diện bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được INAX hỗ trợ mổ tim trong thời gian qua. Cùng với việc trao tặng tiền ủng hộ, INAX cũng thường xuyên theo sát quá trình hồi phục của các bệnh nhân với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà những bệnh nhân đã được công ty hỗ trợ. Đặc biệt, trong năm 2017, đơn vị sẽ đồng hành cùng chương trình "Trái tim cho em" tổ chức thăm khám cho trẻ em tại một địa phương còn nhiều khó khăn. Qua đó, tạo cơ hội cho các em nhỏ được khám sàng lọc bởi các bác sỹ có uy tín, tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời.


Chương trình phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh mang tên “Trái tim cho em” được Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện từ tháng 10/2008. Chương trình hỗ trợ mổ tim nhân đạo đối với các em nghèo dưới 16 tuổi, nhằm góp phần mang lại cho các em một trái tim khoẻ mạnh, một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác; đồng thời giúp nâng cao năng lực của ngành tim mạch nhi Việt Nam cả về số lượng lẫn chất lượng.


TT/ Báo Tin Tức
Công bố đầu số ủng hộ Chương trình “Trái tim cho em”
Công bố đầu số ủng hộ Chương trình “Trái tim cho em”

Từ ngày 15/9- 13/11/2016, Chương trình “Trái tim cho em” phối hợp với Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam triển khai hoạt động nhắn tin ủng hộ cho chương trình đầu số 1408 của Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN