Thanh Hóa: Người dân bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Sáng 24/8, tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực Nhà văn hóa làng Vực và con đường xóm 9 để phản đối Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group nổ mìn khai thác đá, ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, sinh hoạt và an ninh trật tự của người dân trong xã.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 18 giờ ngày 23/8, tại khu vực núi đá Bền (thuộc địa bàn xóm 9, xã Vĩnh Minh), Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đã nổ mìn khai thác đá. 

Ngay sau tiếng nổ vang trời, một lượng lớn bụi đá, đá dăm đã đổ ụp xuống các hộ dân xung quanh. Độ rung chấn do mìn nổ khiến một số hộ dân đang ngồi ăn cơm đã giật nảy người khỏi ghế. Nhiều nhà dân xuất hiện hiện tượng nứt vỡ hệ thống cửa kính, mái ngói bị tụt, trên tường nhà xuất hiện các vết nứt...

Người dân tập trung phản đối doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá.

Ngoài ra, một lượng lớn bụi đá màu trắng đục đã phủ dày mái ngói, mái tôn, cây cối, quần áo... của các hộ dân xung quanh khu vực núi đá. Sau khi sự việc xảy ra, từ tối 23/8 đến chiều 24/8, người dân xóm 8, xóm 9 xã Vĩnh Minh đã tập trung phản đối việc nổ mìn của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group. Con đường độc đạo đi từ mỏ khai thác đá của Công ty ra đường chính đã bị người dân đứng chốt, chặn xe, các xe tải lớn đến chở đá, chở nguyên vật liệu đã phải nằm tại chỗ, không thể di chuyển. 

Được biết, trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đã 2 lần bị lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc lập biên bản về tình trạng nổ mìn, ảnh hưởng đến người dân và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Văn Tuyết (xóm 9, xã Vĩnh Minh) cho biết: "Gia đình tôi đã sống ở khu vực núi đá Bền này hơn 30 năm nay, chứng kiến nhiều vụ nổ mìn khai thác đá, nhưng chưa bao giờ có vụ nào lớn như thế này. Người dân chúng tôi cho rằng, Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đã sử dụng một lượng thuốc nổ rất lớn nên mới xảy ra sự việc như vậy. Công ty đến địa phương hoạt động khai thác đá, nhưng đã nhiều lần nổ mìn không thông báo cho người dân và mỗi lần nổ thì đá văng ra ngoài và bụi bay mù mịt vào nhà người dân gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, người dân rất bức xúc, mong chính quyền các cấp vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc."

Bà Nguyễn Thị Kính (xóm 9, xã Vĩnh Minh) không giấu được nỗi sợ hãi: "Tiếng nổ quá to, nhà cửa rung lắc hết cả. Sau tiếng nổ, mái ngói nhà tôi chỗ bị vỡ, chỗ bị tụt. Đêm qua mưa to, cả nhà phải đem xô, chậu ra để hứng nước. Chưa kể lượng bụi đổ xuống quá nhiều, tôi phải huy động con cháu lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăn màn. Cứ như thế này thì người dân chúng tôi biết sống như thế nào?"

Ngay trong trưa 24/8, chính quyền xã Vĩnh Minh đã tổ chức cuộc họp để lắng nghe ý kiến của người dân phản ánh về vụ việc. Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Minh khẳng định: Bức xúc của người dân về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, nổ mìn gây rung chấn, văng đá vào nhà dân, xe vận chuyển rơi vãi bụi đá làm mất an toàn giao thông… do hoạt động khai thác, nổ mìn từ mỏ đá gây ra là hoàn toàn có cơ sở. Biên bản cuộc họp được ghi đầy đủ và chúng tôi làm ngay báo cáo gửi lên chính quyền các cấp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết: "Ngay trong sáng 24/8, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc cùng các phòng, ban liên quan đã trực tiếp xuống hiện trường xã Vĩnh Minh để phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết vụ việc. Tiếp đó, UBND huyện sẽ làm báo cáo sự việc gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để có những chỉ đạo kịp thời giải quyết vụ việc, không để sự việc gây bức xúc trong nhân dân".

Công trường khai thác đá của Cổ phần Đầu tư AMD Group tại khu vực núi đá Bền (thuộc địa bàn xóm 9, xã Vĩnh Minh).

Theo quan sát của phóng viên, công trường nổ mìn phá đá của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group chỉ cách khu dân cư khoảng 100m. Hoạt động từ các mỏ đá gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Chưa kể, mọi hoạt động chuyên chở vật liệu từ mỏ đá này ra tuyến đường giao thông chính là tuyến Quốc lộ 217 phải đi qua đường dân sinh của người dân xã Vĩnh Minh cũng gây bức xúc rất lớn cho người dân lâu nay bởi lượng xe trọng tải lớn cày nát đường, lượng dá, bụi từ các xe chuyên chở thải ra... 

Đặc biệt, những lúc trời nắng thì bụi mù mịt khiến những hộ xung quanh mỏ đá phải đóng cửa cả ngày, cây cối bụi phủ bạc trắng không lớn được. Người dân đã kiến nghị nhiều lần tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay thực trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Mỏ đá núi Bền thuộc dòng đá limestone, là loại đá được ưa chuộng và sử dụng cho các công trình nội thất và ngoại thất như: lát sân vườn, bể bơi, vỉa hè, khu nghỉ dưỡng, nhà riêng, trung tâm thương mại và nhiều công trình khác. Dòng đá này có độ bền uốn, bền nén và độ chịu mài mòn lý tưởng.

Tháng 10/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group được khai thác khoáng sản tại mỏ đá núi Bền, thuộc xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc làm vật liệu xây dựng với tổng diện tích 76.380 m2, Trong đó, diện tích khu vực khai thác là 60.000 m2, còn lại là diện tích khu vực khai trường. Theo ước tính, mỏ đá núi Bền có tổng trữ lượng khai thác lên tới 2,5 triệu m3 và hiện có 6 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động khai thác đá tại mỏ đá này.
  
Bài và ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác đá trái phép
Lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác đá trái phép

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum vừa phát hiện Doanh nghiệp tư nhân vận tải thương mại Cửu Long lợi dụng giấy phép thăm dò khai thác đá tại thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy để khai thác đá trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN