Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Lào; tổ chức kiện toàn lực lượng bán chuyên trách làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Lễ truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Bá Thước (Thanh Hóa).

Theo đó, Đội quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2017- 2018 đảm bảo sát, đúng với từng địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các bộ tộc Lào phát hiện cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ…

Bên cạnh đó, thực hiện biên bản thỏa thuận giữa ban Chỉ đạo 1237 tỉnh và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng gồm 10 đồng chí sang Lào khảo sát, nắm bắt thông tin mộ liệt sỹ, thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017. Địa bàn tập trung khảo sát gồm các huyện: Sầm Nưa, Hủa Mường, Mường Hiềm, Viêng Xay, Xiềng Khọ, Mường Sỏn, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đội quy tập mộ liệt sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường tìm kiếm, phát hiện những thông tin mới, phấn đấu khảo sát, phát hiện và nắm được trên 10 nguồn thông tin về mộ liệt sỹ của Việt Nam tại Lào. Sau khi có kết quả khảo sát, đội tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ trên nước bạn, phấn đấu đạt từ 60% số lượng mộ so với thông tin khảo sát.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Lào, Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát, xác minh mộ liệt sỹ trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn.

Đội tổ chức khảo sát từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017 và tiến hành quy tập từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018. Song song với việc quy tập, Đội quy tập mộ liệt sỹ tiếp tục nắm, xác minh những thông tin mới, phấn đấu quy tập được từ 7- 9 phần mộ liệt sỹ.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội của tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phát động phong trào toàn dân cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ.

Các đơn vị thu thập, kết nối, xử lý thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Ban Liên lạc chiến đấu của các đơn vị... tích cực tham gia tìm kiếm, cung cấp thông tin hài cốt liệt sỹ theo quy định.


Mùa khô năm 2016-2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ tư lệnh Quân Khu IV, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tìm kiếm, đưa về nước 21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào.

Trong đó, có 2 mộ tập thể, mỗi mộ gồm 2 hài cốt đạt 84% so với kế hoạch và đạt 55% so với thông tin khảo sát ban đầu. Ngoài ra, trong mùa khô 2016- 2017, Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm và cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ quy tập trong nước.

Đây là nghĩa cử thiêng liêng tưởng nhớ những chiến sỹ đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Bài và ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ
Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Ngày 18/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Thống Nhất, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt 4 liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa được Ban Chỉ đạo tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ huyện Thống Nhất (Ban chỉ đạo 1237) phát hiện, cất bốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN