Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng Thanh niên năm 2024 được các đơn vị của Sư đoàn 3 triển khai thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024).

Thao trường huấn luyện bắn súng của Trung đoàn 2 một ngày mưa, tưởng chừng cái lạnh, cái ướt tháng 3 sẽ làm giảm đi khí thế huấn luyện của các chiến sĩ mới nhập ngũ chưa tròn tháng. Nhưng “nắng tốt dưa, mưa tốt lính”, các chiến sĩ mới thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 lại càng thêm phần quyết tâm, tích cực, tự giác luyện tập ngắm bắn các mục tiêu ẩn hiện. 

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, tích cực hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh".

Thực hiện xong động tác nằm bắn, trở về hàng với quần áo lấm lem, chiến sĩ mới Đinh Trọng Tấn, Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 hồ hởi: “Luyện tập bắn súng dưới trời mưa đúng là khó hơn thật, nhưng chúng tôi phải cố gắng, tích cực để khi bước vào kiểm tra bắn đạn thật sẽ đạt được kết quả tốt nhất, dù cho thời tiết khi đó có mưa hay nắng”.

Chú thích ảnh
Vun xới công trình chung.

Mưa cũng giúp các bồn hoa, chậu cảnh mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 3 triển khai xây dựng, củng cố để chào mừng các hoạt động Tháng Thanh niên, thêm xanh tốt. Những bông hoa hồng được điểm tô thêm những hạt mưa cũng thêm phần đằm thắm. 

Thiếu tá Dương Trung Phương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 16 cho biết: “Đơn vị phát động phong trào thi đua Tháng Thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ xung kích lập công, tô hồng truyền thống”. Trong đó, 100% các chi đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên thiết thực; mỗi đoàn viên thanh niên đề xuất một ý tưởng sáng tạo, một sáng kiến thiết thực hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị...”.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn 16 (Sư đoàn 3) vệ sinh môi trường tại thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.

Những ngày này, khuôn viên con đường lên trận địa trực phòng không được “phủ” lên một màu xanh cây mới và rực rỡ sắc hoa. Đây là thành quả do chính đôi bàn tay, công sức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị triển khai. Thiếu tá Dương Trung Phương cho biết thêm: “Các hoạt động thiết thực như: Tổng dọn vệ sinh doanh trại, củng cố hệ thống bồn hoa, cây cảnh. Thực hiện ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; phối hợp với Đoàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong toàn đơn vị, đều là những hoạt động được triển khai để hưởng ứng Tháng Thanh niên tại đơn vị”. 

Để phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đơn vị của Sư đoàn 3 đã phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi trẻ Sư đoàn 3 xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên và các chi đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn an toàn”, “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên”, “Định hướng tương lai, vì ngày mai lập nghiệp”… 

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn 17 (Sư đoàn 3) vệ sinh môi trường tại thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh (Lạng Giang, Bắc Giang).

Các tổ chức Đoàn trong toàn Sư đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp với sinh nhật đồng đội; 100% tổ chức Đoàn giáo dục cho đoàn viên thanh niên thực hiện chủ đề sinh hoạt tháng 3 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức tham quan, giáo dục truyền thống tại nhà truyền thống Sư đoàn, giáo dục truyền thống vẻ vang 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các tổ chức Đoàn tiếp tục xung kích thực hiện PTTĐ: “Tuổi trẻ Sư đoàn  rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” giai đoạn 2022 - 2027. 

Thượng tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Sư đoàn 3, cho biết: “Với tinh thần xung kích, sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, 12/12 Đoàn cơ sở tổ chức nhiều phần việc góp phần xây dựng xây dựng doanh trại chính quy “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua tháng đầu huấn luyện, các đơn vị đã tổ chức gần 200 giờ thanh niên tự quản trong huấn luyện, kết quả đều đạt khá; cán bộ, đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Không có trường hợp vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, vi phạm Luật Giao thông, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng để phải xử lý, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,15%”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 12 củng cố cảnh quan môi trường đơn vị.

Hiện nay, các công trình, phần việc thanh niên vẫn được các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn 3 triển khai, thực hiện sôi nổi, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Mai Duy Đức
Gắn kết đoàn viên, thanh niên với các hoạt động vì cộng đồng
Gắn kết đoàn viên, thanh niên với các hoạt động vì cộng đồng

Ngày 24/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên" năm 2024 tại huyện Gia Lâm. Đây là hoạt động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên được tham gia thường xuyên các hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN