Thả hai con voọc mông trắng về môi trường tự nhiên

Sáng qua (2/11), tại Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình với sự tài trợ của Hội Động vật học Frankfurt (Đức) đã thả hai con voọc mông trắng về với môi trường sống tự nhiên.

 

Hai chú voọc chuẩn bị được thả về tự nhiên.

 

Hoạt động này nằm trong dự án “Tái hòa nhập loài voọc mông trắng vào khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long” giai đoạn 2011 - 2013. Trước khi được thả về với tự nhiên, hai con voọc này đã được cho làm quen với môi trường bán hoang dã, đồng thời được gắn chíp để theo dõi sự hòa nhập của chúng với đàn voọc tự nhiên trong vòng 1 năm.


Loài voọc mông trắng (trachypithecus delacouri) là loài thú linh trưởng được xếp hạng cực kỳ nguy cấp cả trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới (IUCN, 2009). Đây là một loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và được chọn làm loài biểu tượng của Chương trình Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam. Tại trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp của Hội Động vật học Frankfurt (đặt tại Vườn quốc gia Cúc Phương), đến nay đã có 18 con voọc được sinh sản và 16 con sinh trưởng tốt.

Tin, ảnh: Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN