Tết Trung thu đặc biệt

Không như Trung thu mọi năm, được vui đùa trong các hoạt động múa lân, phá cỗ cùng chị Hằng, chú Cuội, năm nay hầu hết trẻ em Việt Nam đều bị hạn chế tập trung do thực hiện lệnh giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, trong đó, còn có nhiều em hiện đang điều trị COVID-19 hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Nhằm động viên tinh thần các em nhỏ, nhiều đơn vị, đoàn thể của tỉnh Gia Lai đã tổ chức những trò chơi đảm bảo giãn cách trong khu cách ly và mang đến những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa cho các em với phương châm "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chú thích ảnh
Tỉnh Gia Lai trao quà Trung thu cho trẻ em khó khăn tại huyện Đức Cơ. 

Sáng 20/9, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 116 trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung, điều trị COVID-19 tại một số bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh; đồng thời thăm, tặng quà các cháu đang được nuôi dưỡng tại Làng SOS thành phố Pleiku. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; động viên, giúp trẻ đón một Tết Trung thu đầm ấm, toàn bộ phần quà và tiền hỗ trợ đã được lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai gửi đến các em thông qua các đơn vị quản lý, cách ly, điều trị cho các em.         

Tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, đã gửi lời thăm hỏi, động viên sức khỏe các em nhỏ đang thực hiện cách ly tập trung và điều trị COVID-19; khẳng định mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với các em thiếu nhi. Qua đó, mong muốn các em sớm hoàn thành thời gian cách ly, điều trị COVID-19 để trở về với gia đình.                                           

Trước đó, chiều 19/9, tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh - Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm (huyện Ia Grai) tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu 2021 trong khu cách ly y tế tập trung.

Theo chị Hoàng Thị Thu Trang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm, đối với các em nhỏ, Tết Trung thu mới thực sự là những ngày Tết vui nhất, được chờ đón nhất. Do vậy, để các em trong khu cách ly không thiệt thòi, Câu lạc bộ tổ chức Đêm hội trăng rằm, tuy không được tập trung và không có những phần phá cỗ, rước đèn nhưng các hoạt động ca hát, câu đố, tặng đèn lồng cũng làm các cháu rất phấn khởi.

Chú thích ảnh
 Trẻ em trong khu cách ly được nhận quà Trung thu. 

Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt 11 em nhỏ đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại đây. Trong khoảng thời gian gần 60 phút, các em được các chú bộ đội cùng anh chị nhóm thiện nguyện tổ chức chơi trò chơi, đảm bảo giữ khoảng cách và cùng hát những bài hát thiếu nhi và nhận những phần quà Trung thu ý nghĩa.

Em Văn Thị Diễm Kiều, xã H'Bông, huyện Chư Sê chia sẻ, em nghĩ năm nay đang cách ly thì không được chơi đèn lồng. Nhưng thật bất ngờ vì các cô, các chú đã mang Trung thu vào khu cách ly. Chúng em rất vui và rất cảm ơn các cô, chú.

Còn chị Trần Thị Thùy Linh, xã Yang Nam, huyện Kong Chro thì đã khóc vì xúc động khi được hỏi về cảm xúc của mình khi đứng nhìn các em nhỏ được vui vẻ trong dịp Tết Trung thu đặc biệt. Chị Linh cho hay, khi được đón về từ Thành phố Hồ Chí Minh và được đội ngũ y tế, bộ đội quan tâm, hướng dẫn tận tình các biện pháp đảm bảo sức khỏe trong khu cách ly, chị đã cảm thấy rất biết ơn. Chứng kiến các em thiếu nhi tại đây được tặng quà Trung thu, chị rất xúc động vì biết cả xã hội đang hướng về những nơi có những người đang cách ly, điều trị.  

Chú thích ảnh
Chương trình San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19 trao quà Trung thu cho trẻ em khó khăn huyện ia Grai, Gia Lai.

Không chỉ những phần quà dành cho các em nhỏ ở khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trao hàng nghìn phần quà Trung thu cho trẻ em nghèo trên địa bàn qua các kênh Đoàn, Hội. Trong đó, chương trình San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19 (do Trung tâm tình nguyện Quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai, nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện) cũng đã trao hàng trăm phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em đang thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trung thu năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều trẻ em Gia Lai không có cơ hội được rước đèn, phá cỗ hay xem múa lân. Tuy vậy, với sự quan tâm từ chính quyền và các ban ngành đoàn thể, các em sẽ được đón mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa với những món quà động viên kịp thời, thiết thực. Dù ở đâu, các em vẫn được quan tâm, vẫn được hưởng những quyền lợi về vật chất và tinh thần từ những tấm lòng nhân ái.

Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19
Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp chính quyền địa phương, tổ chức chính trị và thiện nguyện trong tỉnh Khánh Hòa đã vận động hỗ trợ quà, làm lồng đèn Trung thu trao tặng cho trẻ em, nhất là trẻ em ở trong các khu cách ly, đang điều trị bệnh; trẻ em nghèo, khó khăn, khuyết tật, tạo điều kiện cho các em đón Tết Trung thu ấm áp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN