Tết sum vầy cho công nhân Thủ đô

Cuộc sống của công nhân hôm nay đã có nhiều cải thiện cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì còn rất nhiều khó khăn. Tết đến xuân về, nhiều công nhân may mắn được về quê ăn Tết cùng gia đình, trong khi nhiều bạn khác, vì điều kiện kinh tế khó khăn, dằn lòng ở lại, làm tăng ca để kiếm tiền gửi về quê cho cha mẹ, các em.


Gói bánh chưng trong chương trình.


Chương trình “Tết sum vầy” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Ban Thanh thiếu niên VTV6 phối hợp tổ chức sẽ được phát sóng trên kênh VTV6 vào 11 giờ ngày 17/2/2015 (tức 29 Tết). Chương trình là dịp để các cơ quan và doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm tới đời sống công nhân, giúp họ ấm lòng trong những ngày cuối năm này. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để những công nhân có hoàn cảnh khó khăn gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe những chia sẻ khi làm việc xa nhà. 



Đây là năm đầu tiên chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức quy mô trên toàn thành phố Hà Nội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn tới những người lao động. Tham dự chương trình có gần 1.000 công nhân lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tại khu vực Hà Nội.


Bày mâm ngũ quả.


Có thể nói rằng đã từ rất lâu rồi, các công nhân dường như mới thật sự có một sân khấu để giãi bày suy nghĩ, tình cảm cũng như điều kiện làm việc của mình. Thông qua đó, họ trao nhau niềm khích lệ, cùng động viên nhau hướng về phía trước. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của một nữ công nhân và mẹ đẻ cùng đứa con nhỏ của mình sẽ khiến không ít khán giả cảm thấy bồi hồi, xúc động. Bên cạnh cảm xúc trầm lắng, những giọt nước mắt ngày hội ngộ thì các công nhân lao động còn được thỏa niềm vui khi cùng tham gia các trò chơi rất thú vị liên quan tới chủ đề Tết và mùa xuân: gói bánh chưng; Bày mâm ngũ quả, năm mới đủ đầy…


Đặc biệt, trong chương trình này, nhiều món quà ý nghĩa cũng được trao tận tay cho hơn 600 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, chương trình sẽ trao tặng 450 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng tặng quà Tết cho 600 công nhân, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và cùng với đó là những tấm vé tàu nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết.


Các tiết mục văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Linh, tốp ca công nhân cũng mang đến cho chương trình không khí tươi vui, gần gũi, thân tình.


MT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN