Tạm thời thông tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua tỉnh Điện Biên

Liên quan đến sự cố tảng đá lớn sạt trượt từ vách ta luy dương xuống mặt đường Quốc lộ 12 khiến giao thông tê liệt, ông Bùi Giáp Thìn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2 Điện Biên cho biết, đến sáng 7/9 đã tạm thời thông tuyến đối với xe con, xe khách và xe tải nhẹ.

Đơn vị thi công đang khoan phá đá, giải phóng mặt đường Quốc lộ 12.

Riêng các xe có trọng tải lớn, do nền đường vẫn còn yếu nên chưa thể đi qua được. Đơn vị thi công vẫn đang khẩn trương khắc phục để thông tuyến hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Bùi Giáp Thìn, hiện tại phía trên vách ta luy dương điểm sạt vẫn còn một khối lượng đất đá lớn có nguy cơ sụt sạt. Ngay trong sáng 7/9, đơn vị sẽ cử cán bộ kỹ thuật lên kiểm tra đánh giá tình hình để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại.

Như tin đã đưa, vào lúc 19h30 ngày 5/9 tại Km235 Quốc lộ 12, đoạn thuộc khu vực đỉnh đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), một tảng đá lớn từ vách ta luy dương sụt, trượt xuống chắn ngang lòng đường khiến giao thông trên tuyến tê liệt hoàn toàn.

Tin, ảnh: Phan Tuấn Anh (TTXVN)
Khoan phá đá tảng sạt trượt chia cắt Quốc lộ 12 - Điện Biên
Khoan phá đá tảng sạt trượt chia cắt Quốc lộ 12 - Điện Biên

Đơn vị thi công đã huy động máy móc tiến hành khoan, đục phá tảng đá thành từng khối nhỏ để đưa ra khỏi lòng đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN