Sôi động thị trường mua sắm Tết

Càng gần Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tại TP Hồ Chí Minh càng tăng, ghi nhận vào ngày 15/2 tại các chợ và siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn tấp nập người mua kẻ bán.


Như bao gia đình đang sinh sống tại Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị đón Tết, sáng ngày 15/2, chị Hồ Thanh Phương, nhà ngụ quận 9 cũng hòa vào dòng người đi chợ mua sắm đồ đón Tết.


Chị Hồ Thanh Phương cho biết: "Vất vả ngược xuôi với công việc công ty mãi tới hôm nay tôi mới được nghỉ làm. Vì vậy, từ sáng sớm tôi đã tranh thủ ra chợ gần nhà mua ít lá dong, thịt lợn, đậu xanh… về để gói bánh trưng. Lập gia đình và sinh sống ở Sài Gòn đã hơn 10 năm nay, nhưng năm nào gia đình tôi cũng nấu một nồi bánh trưng để nhớ về cái Tết quê hương Miền Bắc”.

Người dân đi mua sắm lá dong, lá chuối về gói bánh chưng, bánh tét để ăn trong những ngày Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức tại các chợ Phước Long B (quận 9), chợ Thủ Đức, chợ Bắc Ninh (quận Thủ Đức) trong những ngày cận Tết luôn có đông người dân tới mua sắm.


Lượng người đi mua sắm Tết tăng dần tại các chợ lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh


Đại diện ban quản lý các chợ này cũng cho biết: 2 ngày gần đây, sức mua tại chợ tặng từ 2-3 lần so với ngày thường, lượng người mua tập trung nhiều nhất vào buổi sáng kéo dài rải rác tới tận chiều tối. Đa số người dân tập trung mua sắm các sản phẩm thiết yếu như: thực phẩm tươi sống, quần áo, giày dép…

Những quả dưa hấu đỏ khắc chữ thư pháp được bày bán khá nhiều tại các chợ lẻ.


Những sản phẩm trang trí Tết đắt khách hơn vào ngày gần Tết


Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị Big C, Metro, Saigon co.op… ngay từ 8 giờ sáng, lượng người mua bắt đầu đến đông, cao điểm phục vụ là  vào buổi trưa và chiều tối.

Tại các siêu thị Saigon co.op, khu vực thực phẩm tươi sống luôn có đông khách hàng

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết: "Hiện sức mua tại các siêu thị của Saigon coop tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.  Các mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh bao gồm: Thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, trái cây, giò, chả, bánh chưng, bánh tét, dưa kiệu, dưa món… Vì vậy, để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân, từ ngày nay đến ngày 29 Tết chúng tôi mở cửa từ 6 - 24 giờ. Riêng ngày 30 Tết, siêu thị mở cửa đến 12 giờ trưa. Đồng thời, chúng tôi cũng liên tục kích cầu tiêu dùng bằng chính sách khuyến mãi, chương trình “10 ngày giảm giá hết ga”, giảm tới 50% cho 4.500 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu".


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết

 Vui Tết cùng người Sán Dìu ở Tam Đảo
Vui Tết cùng người Sán Dìu ở Tam Đảo

Tết cổ truyền của người Sán Dìu nay đã khác xưa nhiều. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đã được cải thiện, cái đói cái nghèo không còn là nỗi lo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN