Sẽ cưỡng chế di dời nhà nổi Hồ Tây vào ngày 2/3

Theo bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng, người phát ngôn quận Tây Hồ (Hà Nội), ngày 17/2, quận đã thông qua kế hoạch di dời các nhà nổi tại khu vực Nguyễn Đình Thi về Đầm Bảy.

Hiện nay đã có 2 đơn vị di dời về vị trí khu vực Đầm Bảy (gần Công viên Hồ Tây). Quận Tây Hồ cũng gửi thông báo di dời tới các nhà nổi, du thuyền tại khu vực Nguyễn Đình Thi. Nếu các đơn vị không di dời, sẽ thực hiện cưỡng chế vào ngày 2/3.


“UBND thành phố Hà Nội đã giao quận Tây Hồ di dời các nhà nổi khu vực đường Nguyễn Đình Thi – Thanh Niên về khu vực Đầm Bảy. Còn vấn đề hỗ trợ đền bù các doanh nghiệp phải di dời thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội. Trong công văn của UBND thành phố cũng nêu rõ, nếu doanh nghiệp có kiến nghị, đề đạt thì gửi văn bản về Văn phòng UBND thành phố”, bà Võ Bích Thủy cho biết.


Ghi nhận tình trạng hoạt động của nhà nổi, du thuyền tại 2 khu vực bến thủy tại Hồ Tây:

Nhà nổi tại khu vực Nguyễn Đình Thi (Hồ Tây) đang rậm rịch chuyển đồ di chuyển theo thông báo của quận Tây Hồ.


Một số hạ tầng cầu cảng khu vực Nguyễn Đình Thi cũng đã xuống cấp.


Một số đơn vị đã dừng kinh doanh từ năm 2016.


Khu vực Đầm Bảy (gần công viên Hồ Tây) đã có 4-5 thuyền đậu.


Xung quanh khu vực được quây lưới nhưng vẫn có đơn vị "tách lưới" để xuống nhà nổi.


Nhà nổi của một đơn vị di dời về khu vực Đầm Bẩy từ năm 2016.


Biển báo của UBND quận Tây Hồ về khu vực tập kết nhà nổi, du thuyền trong khi quyết định chính thức của UBND thành phố về bến bãi.


Chùm ảnh: XC
Di dời nhà nổi để cải tạo Hồ Tây trong quý 1/2017
Di dời nhà nổi để cải tạo Hồ Tây trong quý 1/2017

Trước việc hầu như các DN đang hoạt động tai khu vực Hồ Tây chưa tháo dỡ, di dời, sáng 16/2, UBND phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã có cuộc làm việc với các chủ du thuyền, nhà nổi ở khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN