Sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường ven biển ở Ninh Thuận

Chiều 21/11, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường ven biển (Tỉnh lộ 701), đoạn từ xã Phước Dinh đi xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam), Sở Giao thông vận tải đã bố trí lực lượng và phương tiện đến xử lý đống đất, đá bị sạt lở từ trên núi xuống chắn đường gây cản trở, mất an toàn giao thông.

Trong 3 ngày qua, tại Ninh Thuận, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường ven biển. Ngay tại điểm đầu đoạn từ xã Phước Dinh hướng vào xã Phước Diêm, mưa lớn đã khiến những đống cát bên đường trượt xuống làm bức tường bao dọc đường đổ ra mặt đường, gây cản trở giao thông. Tại một số đoạn gần đến xã Phước Diêm, nhiều đống đất, đá to từ trên núi sạt trượt xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Do mưa lớn còn kéo dài và nguy cơ sạt lở đất, đá từ trên núi sẽ tiếp tục diễn ra nên để đảm bảo an toàn tính mạng người và phương tiện lưu thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đã cắm biển báo nguy hiểm để người dân biết; đồng thời chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế không lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Công Thử   (TTXVN)
Nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất hiện là thách thức trong khoa học dự báo khí tượng thủy văn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN