Sập giàn giáo do sự cố má phanh hệ thống thuỷ lực

Bộ LĐTBXH đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo nhanh nguyên nhân ban đầu vụ việc tai nạn nghiêm trọng tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).


Công văn của Bộ LĐTBXH nêu rõ, bước đầu xác định do sự cố má phanh ở hệ thống thủy lực không đảm bảo dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo đúc trụ bê tông (cao 25m, dài 40m và rộng 35m) bị sập, trong khi có khoảng 50 công nhân đang làm việc ở phía dưới (Nhà thầu thi công: Công ty Samsung C&T Hàn Quốc; Nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế NIBELC).


Hiện trường vụ tai nạn tại khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Công Tường


Thời điểm tối ngày 25/3, các công nhân tại công trường đang thi công đổ bê tông hệ thống thùng chìm đê chắn sóng cầu cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm ít nhất 13 người chết và 28 người bị thương.



Sáng 26/3, Bộ LĐTBXH đã cử đoàn công tác gồm Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động và một số cán bộ chuyên ngành tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn để chỉ đạo việc điều tra, khắc phụ hậu quả và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.



XM

Giàn giáo tại Vũng Áng đã sập như thế nào
Giàn giáo tại Vũng Áng đã sập như thế nào

Giàn giáo khổng lồ cao tới 30 mét tại công trường Formosa đã đổ sập xuống, gây ra một thảm kịch đau lòng, 13 công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN