Rơi từ độ cao 5 mét, một thợ hồ tử vong

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) khiến một công nhân tử vong vào ngày 8/8.

Đến 23 giờ ngày 8/8, công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng ở đường số 8 khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo A). Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) làm thợ hồ tại công trình này.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 8/8 khi ông Hải dùng xà beng cạy ván trên tầng 1 của công trình. Trong lúc làm việc, nạn nhân đã trượt chân ngã ra khỏi giàn giáo ở độ cao 5 mét xuống đất, nằm bất động tại chỗ.

Đến khuya ngày 8/8, lực lượng công an vẫn đang làm việc tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ngay sau đó, các công nhân đang làm việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết, ông Hải vừa vào làm việc tại công trình này được 2 tuần thì xảy ra tai nạn thương tâm nói trên.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Quảng Ninh: Điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong
Quảng Ninh: Điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, anh Đỗ Văn Hạnh (27 tuổi, hộ khẩu tại Kiến Xương - Thái Bình), nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 8/7 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN