Ra mắt chương trình ‘Strive Women’ hỗ trợ phụ nữ làm kinh doanh

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, Peru và Pakistan sẽ được hỗ trợ tài chính để có thể phục hồi và phát triển hoạt động của mình trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay.

Chú thích ảnh
  Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính cho các DN do phụ nữ làm chủ để phát triển kinh tế. Ảnh (minh hoạ): Lê Thúy Hằng/TTXVN

Chương trình hỗ trợ mang tên “Strive Women” do Tổ chức Nhân đạo Quốc tế CARE và Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard phối hợp triển khai, vừa được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit).

Dự kiến sẽ có 6 triệu doanh nhân được hỗ trợ thông qua các chiến dịch, đồng thời hơn 300.000 doanh nhân được hỗ trợ trực tiếp. Tổng kinh phí chương trình là 9 triệu USD, từ Quỹ Mastercard Impact Fund.

Chương trình “Strive Women” sẽ tập trung vào bốn nội dung: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo phát triển thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tài chính; Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để cùng thiết kế các sản phẩm phù hợp, phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo; Hỗ trợ các sáng kiến để giải quyết các rào cản trên cơ sở giới đối với các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, như chăm sóc trẻ em; Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ các nữ lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ bằng cách kích hoạt mạng lưới và chia sẻ các công cụ học tập.

“Strive Women sẽ mở rộng quy mô và tác động của các chương trình trước đây ở từng thị trường, bằng cách xây dựng một hệ sinh thái rộng mở hơn gồm các bên liên quan cam kết hỗ trợ lâu dài cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ lãnh đạo. Chương trình cũng sẽ giải quyết các rào cản giới tính đặc thù mà các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo phải đối mặt thông qua việc thử nghiệm những sáng kiếnliên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm sóc trẻ em – những vấn đề có tác động lớn đến phụ nữ.

Với cách tiếp cận lấy phụ nữ làm trung tâm, “Strive Women” sẽ tìm cách phát triển các phương pháp giúp các nữ lãnh đạo của các doanh nghiệp nhỏ cân bằng dòng tiền trong gia đình và trong doanh nghiệp, có sự chuẩn bị và khả năng xử lý các cú sốc tài chính cũng như tăng quyền ra quyết định của phụ nữ”, đại diện chương trình khẳng định.

 

TN/Báo Tin tức
Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Ngày 8/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN