Phụ huynh kêu cứu, Hà Nội lập lại trật tự vỉa hè... là những vấn đề ‘nóng’ được quan tâm

Hà Nội đồng loạt ra quân “dọn dẹp” vỉa hè, các vụ việc nổi cộm về xâm hại tình dục trẻ em đang được người dân hết sức quan tâm.

Lập lại trật tự vỉa hè phải thực hiện có lý, có tình

Trưa thứ 7, ngày 18/3, sau hơn một tuần các quận, huyện Hà Nội bắt đầu đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, tại phố Bạch Mai, các hộ kinh doanh mặt phố đã xếp xe theo quy định, có người đang tháo dỡ biển bảng quảng cáo, biển hiệu treo lấn ra ngoài đường, vỉa hè đã thông thoáng hơn hẳn. 

Trong suốt những ngày qua, các lực lượng chức năng bằng nhiều hình thức, nhắc nhở các hộ dân, nhất là các hộ kinh doanh, những người bán hàng rong, những người buôn bán nhỏ lẻ như trà đá vỉa hè, hàng cháo, hàng xôi trên phố… tuân thủ quy định, tiến hành xử phạt nghiêm các vi phạm.

Nhiều tuyến phố đã trở nên thông thoáng, người đi bộ đã có thể đi trên vỉa hè theo đúng nghĩa. Nhiều người lạ lẫm khi thấy không ít tuyến phố mang diện mạo mới. 

Người dân tự giác phá bỏ phần diện tích vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Quốc Tử Giám (ảnh chụp ngày 16/3). Ảnh: Thùy Dương/TTXVN

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội, theo Bí thư Hoàng Trung Hải trong cuộc làm việc mới đây với quận Bắc Từ Liêm, lập lại trật tự vỉa hè phải được thực hiện bài bản, có lý, có tình. Nhưng với những trường hợp cố tình tái lấn chiếm thì phải xử phạt mạnh tay, thậm chí có thể rút giấy phép kinh daonh...
 
Chiến dịch ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của thành phố Hà Nội được nhiều người dân ủng hộ. Tuy nhiên, những hộ dân nghèo đang sống “nhờ” vỉa hè thì đang thực sự rất lo lắng cho cuộc mưu sinh trước mắt.

Để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, có phường tại Hà Nội lãnh đạo đã tính đến việc cùng với các cơ quan, đoàn thể vận động hộ dân chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, hay sắp xếp chỗ bán hàng trong ngõ… Bởi, để lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ không chỉ có ra quân xử phạt, tháo dỡ công trình vi phạm mà quan trọng nhất là vận động, tuyên truyền và hỗ trợ nhằm tạo chuyển biến trong ý thức của người dân.

Phụ huynh kêu cứu việc con gái bị xâm hại tình dục

Một vấn đề nữa rất thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần là các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc liên tiếp xảy ra các vụ việc này đã khiến nhiều bậc phụ huynh, nhất là những gia đình có bé gái không khỏi lo lắng.

Cụ thể, ngày 11/3 vừa qua, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra xác minh nội dung trình báo của một phụ huynh (SN 1979) về việc con gái mình (SN 2000, học lớp 1) bị xâm hại tình dục. Theo đơn thư gửi các cơ quan chức năng của người mẹ này, ngày 14/2, đón con từ trường Tiểu học L.T.V, quận Thủ Đức về nhà, khi thay đồ cho con chị phát hiện hai chiếc quần của con dính máu, vùng kín của con bị trầy xước sâu bên trong. 

Tại Hà Nội, như thông tin báo chí đã đưa, ngày 10/1/2017, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) đã đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo khoảng 19 giờ 30 ngày 8/1, khi con chị đang chơi cùng các bạn ở gần nhà thì bị Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản, trú ở phường Thịnh Liệt) dở trò đồi bại. Theo chị L., mặc dù người này đã thừa nhận hành vi của mình, nhưng hắn cũng khẳng định gia đình chị không thể làm gì hắn vì hắn có nhiều mối quan hệ.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật. 

Ngày 16/3, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng.

Dư luận cũng rất phẫn nộ trước thông tin một cụ ông 76 tuổi có hành vi dâm ô với bé gái tại một chung cư ở Vũng Tàu. Theo đơn tố cáo của chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ cháu bé, con gái 7 tuổi của chị đã nhiều lần bị ông này đưa ra góc cầu thang để thực hiện hành vi đồi bại. Nhiều phụ huynh khác tại đây cũng tố cáo người đàn ông này, nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
 
Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra làm rõ và có kết luận về vụ việc.

Xuân Phong
Tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em
Tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước tình hình trẻ em bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái đã được báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN