Phát động Giải thưởng Báo chí về trẻ em

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động "Giải thưởng Báo chí về trẻ em" lần đầu tiên ở nước ta và dự kiến diễn ra 2 năm một lần.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc đưa các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, trong đó có Luật trẻ em.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động "Giải thưởng Báo chí về trẻ em" lần đầu tiên ở nước ta và dự kiến diễn ra 2 năm một lần.  Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Qua thông tin tuyên truyền trên các loại hình báo chí, Luật Trẻ em đi vào cuộc sống, góp phần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam mong muốn Giải Báo chí về trẻ em là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan truyền thông với các tổ chức xã hội liên quan đến trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam trong việc chung tay bảo vệ trẻ em.

Giải cũng là dịp để các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên quan tâm đến các vấn đề về trẻ em trau dồi phương pháp, kỹ năng, đạo đức của người làm báo khi làm việc với trẻ em, đặc biệt là trẻ em đã và dễ bị tổn thương.

Giải thưởng Báo chí về trẻ em góp phần tôn vinh các phóng viên, nhà báo, cơ quan thông tấn, báo chí có nhiều đóng góp, tâm huyết với công tác bảo vệ trẻ em, có bài viết hay về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí về bảo vệ quyền trẻ em theo Luật trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Thông qua đây, Ban Tổ chức mong muốn cộng đồng cùng tích cực tham gia bảo vệ quyền trẻ em, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về trẻ em.

Giải thưởng Báo chí về trẻ em dành cho các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, có tác phẩm đăng, phát trên các cơ quan báo chí của Việt Nam từ ngày 12/10/2016 đến ngày 5/3/2018.  Các tác phẩm tham dự phải phản ánh được thực trạng trẻ em, việc thực hiện quyền trẻ em Việt Nam hiện nay, phát hiện những vấn đề bức xúc của trẻ em; phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cần hướng tới nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; giới thiệu các điển hình, mô hình tốt, kinh nghiệm hay về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; mong muốn, nguyện vọng của trẻ em...

Mỗi tác giả, nhóm tác giả nộp không quá 5 tác phẩm dự thi. Tác phẩm thuộc loại hình báo in, báo điện tử dài không quá 5 kì. Tác phẩm thuộc loại hình phát thanh, truyền hình, mỗi tác phẩm không quá 5 kì, mỗi kì không quá 30 phút...

Các tác phẩm dự thi nộp về địa chỉ: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tầng 5 Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tầng 3, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 17/6/2017 đến ngày 5/3/2018.

Minh Huệ (TTXVN)
Báo chí viết về xâm hại trẻ em: Không thận trọng, sẽ vi phạm quyền trẻ em
Báo chí viết về xâm hại trẻ em: Không thận trọng, sẽ vi phạm quyền trẻ em

Tình trạng xâm hại trẻ em là một trong những chủ đề được nhiều nhà báo quan tâm trong thời gian vừa qua. Một bài báo nhỏ có thể ngăn chặn được cả một tội ác lớn, nhưng chỉ một dòng tin, một tấm ảnh nhỏ được đăng cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của một đứa trẻ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN