Phân luồng nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ ngày 20/7 đến hết ngày 30/8 sẽ thực hiện phương án phân luồng để phục vụ vận chuyển, lao lắp dầm dự án xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Liễu Giai.

Thời gian phân luồng phục vụ thi công, vận chuyển dầm từ 21 giờ đến 23 giờ và lao lắp dầm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Công trường thi công cầu vượt nút giao Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN


Theo đó, Sở GTVT Hà Nội cấm các phương tiện xe tải có tải trọng toàn bộ (cả xe và hàng) trên 1,5 tấn; xe khách trên 12 chỗ đi vào khu vực công trường thi công từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, phạm vi từ nút giao Nguyễn Công Hoan - Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính.

Khi thực hiện lao lắp các nhịp dầm phía bên trái tuyến (theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai) sẽ cấm các phương tiện lưu thông phía bên phải, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông trên chiều đường còn lại.

Bên cạnh đó, khi lao lắp các nhịp dầm phía bên trái tuyến (theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai) sẽ cấm các phương tiện lưu thông phía bên trái, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông trên chiều đường còn lại.


TTXVN/Tin tức


Hà Nội khởi công cầu vượt tại 2 nút giao trọng điểm
Hà Nội khởi công cầu vượt tại 2 nút giao trọng điểm

Sáng 6/2, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai cây cầu vượt tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (nút giao Daewoo) và nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN