Nổ mìn phá đá gây nguy hiểm cho người dân ở Đắk Nông

Từ nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân sống xung quanh khu vực mỏ đá Tân An (thôn Tân Phương, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) phải chịu cảnh ô nhiễm và nguy hiểm đến tính mạng do doanh nghiệp tư nhân Trần Phúc (đơn vị được cấp phép khai thác đá tại đây) nổ mìn khai thác đá vượt ra ngoài phạm vi an toàn tối thiểu theo quy định.

Mỏ đá Tân An không đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu tới khu dân cư theo quyết định cấp phép.


Bà Lê Thị Lan, ngụ thôn Tân Phương cho biết: Gia đình bà sống ở khu vực này đã 21 năm. Việc khai thác đá đã diễn ra nhiều năm nhưng trước đây mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Mấy tháng nay, đơn vị khai thác đá mở rộng phạm vi nổ mìn phá đá; khoảng cách từ hiện trường khai thác đá tới ngôi nhà gia đình bà Lan đang ở chỉ khoảng 130 mét.

Mỗi khi đơn vị khai thác đá cho nổ mìn, cả gia đình bà Lan và nhiều hộ dân xung quanh phải chịu đựng tiếng ồn đinh tai nhức óc, mặt đất rung lắc, sau đó là bụi bay mù mịt, nhiều lúc mảnh đá bay khắp nơi, rất nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn, cách đây khoảng 1 tháng, đơn vị khai thác đá cho nổ mìn, đá bay ra xa làm thủng mái tôn và rơi vào trong nhà làm hư hại bàn ghế, vỡ bóng đèn, trần thạch cao bị nứt, vỡ...

Việc đơn vị khai thác đá cho nổ mìn ở khoảng cách quá gần nhà dân khiến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Nhiều hộ có vật nuôi, cây trồng bị hư hỏng nhưng chưa được doanh nghiệp đền bù thỏa đáng. Bình quân mỗi tuần, doanh nghiệp nổ mìn trong khoảng 2 đến 3 ngày. Trong những ngày đó, mỗi ngày doanh nghiệp cho nổ mìn 2 lần vào khoảng 11giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút.

Phòng khách của một hộ dân liền kề mỏ đá "tan hoang” do ảnh hưởng của việc nổ mìn phá đá.


Theo ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân Trần Phúc được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Tân An đã gần 10 năm nay.

Ban đầu diện tích khá nhỏ nhưng qua nhiều lần mở rộng, tổng diện tích mà doanh nghiệp khai thác hiện đã lên đến hàng chục hecta. UBND xã cũng đã nhận được đơn khiếu nại của một số hộ dân về tình trạng doanh nghiệp khai thác đá gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống người dân.


Người dân phải lợp tạm mái nhà sau khi bị đá từ mỏ đá rơi làm thủng mái.


Theo quy định, khoảng cách tối thiểu từ khu vực khai thác đá đến nhà dân phải là 200 mét. UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, ghi nhận những ảnh hưởng của việc nổ mìn phá đá đến đời sống người dân để có căn cứ giải quyết đền bù cho dân.

Về lâu dài, UBND xã kiến nghị các ngành chức năng xem xét lại việc mở rộng bãi đá, nếu không đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh thì kiến nghị rút giấy phép khai thác của doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Xử lý tình trạng nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân
Xử lý tình trạng nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân

Tỉnh Phú Yên vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo kiểm tra việc nổ mìn khai thác tại mỏ đá khiến nhà dân trong khu vực lân cận bị nứt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN