Ninh Thuận khen thưởng thành tích phá vụ mua bán trái phép 530 kg thuốc nổ

Trưa 12/9, tại Trụ sở Công an huyện Thuận Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã khen thưởng đột xuất; đồng thời trao thưởng, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Công an huyện Thuận Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám phá vụ mua bán, tàng trữ trái phép thuốc nổ với số lượng 530 kg.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho Công an huyện Thuận Nam.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận thành tích mà lực lượng Công an huyện Thuận Nam đã đạt được; đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an huyện trong việc khám phá vụ mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, trên biển, góp phần bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản do sử dụng chất nổ đánh bắt kiểu hủy diệt.

Thượng tá Phạm Đức Bảo, Trưởng Công an huyện Thuận Nam cho biết, đây là vụ mua bán trái phép thuốc nổ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở Ninh Thuận, chủ yếu là loại thuốc nổ nhũ tương NT-13, NT-14 (thuốc nổ công nghiệp dùng để phá đá, mở đường). Toàn bộ số lượng thuốc nổ trên được Công an huyện tạm giữ. Các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ đang bị tạm giữ hình sự. Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ để phân loại xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/9, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thâm (sinh 1953, ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm); Trần Thị Nga (sinh 1971), Trần Thị Nụ (sinh 1982), Trần Thị Ngân (sinh 1973) cùng ở huyện Thuận Nam đang vận chuyển trái phép thuốc nổ trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đi tiêu thụ, đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam phát hiện, bắt giữ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán thuốc nổ dùng để đánh bắt thủy hải sản trên biển.


Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)
Ninh Thuận tạm giữ 5 đối tượng mua bán trái phép 500 kg thuốc nổ
Ninh Thuận tạm giữ 5 đối tượng mua bán trái phép 500 kg thuốc nổ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng mua bán trái phép hơn 500 kg thuốc nổ các loại. Đây là vụ mua bán trái phép vật liệu nổ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận bị Cảnh sát Điều tra Công an huyện phá hiện, bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN