Niềm vui của con em đồng bào Dao ở Xuân Sơn trước thềm năm học mới

Bước vào năm học mới 2023 - 2024, các em học sinh điểm trường Cỏi, Lấp thuộc Trường Mầm non và Tiểu học Xuân Sơn, huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ) sẽ có một khu sân chơi mới khang trang, sạch đẹp do các cựu sinh viên báo chí K13- Học viện Báo chí và Tuyên truyền tài trợ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Khu sân trường rộng hàng trăm m2, được đổ bê tông tạo mặt bằng để trải cỏ nhân tạo. Ảnh: Thúy Hằng

Cô giáo Nguyễn Thị Thu -  Hiệu trưởng Trường mầm non điểm trường bản Cỏi, Lấp cho biết: Nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn, đây là một điểm trường nghèo thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn. Điểm trường có 6 lớp học, trong đó có 3 lớp tiểu học, với hơn 40 học sinh, 3 lớp mẫu giáo, với gần 40 học sinh và 9 giáo viên. Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Dao, rất có tinh thần vượt khó, hiếu học và có trách nhiệm bảo vệ rừng.

Được xây dựng từ mấy năm trước, khu sân chơi điểm trường Cỏi, Lấp không có gì nhiều ngoài mấy chiếc cầu bập bênh cũ hỏng, có nhà bóng, nhưng lại không có thiết bị cho các em mầm non chơi. Khu sân vườn cỏ mọc um tùm, không có khu xử lý rác thải. Những ngày mưa gió, sân trường lầy lội, các em học sinh không có chỗ để vui chơi sau những giờ học trên lớp, những tiết sinh hoạt cộng đồng chủ yếu chỉ diễn ra trong lớp học chật hẹp.

Thế nhưng năm học 2023 - 2024 này, con em đồng bào dân tộc Dao đến lớp, đến trường cùng các bạn của mình sẽ rất ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng sân vườn đổi khác, sạch sẽ. Các em sẽ được vui chơi trên sân trường trong mỗi giờ giải lao mà không còn sợ lấm lem lên quần áo.

Có được niềm vui này là nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các cựu sinh viên Học viên báo chí K13, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) quyên góp ủng hộ và tài trợ của một số doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa để mang đến cho học sinh vùng nghèo khó nơi đây một cơ sở vật chất tốt hơn. 

Anh Nguyễn Viết Tuân, thành viên Khoa báo chí K13 cho biết: Để có điểm vui chơi sạch sẽ này, qua sự kêu gọi các nhà hảo tâm, một số doanh nghiệp đã tài trợ hơn 40 khối bê tông tươi để lát trên 200m2 sân vườn, tạo mặt bằng sạch, sau đoá trải 200m2 cỏ nhân tạo. Tiếp đó là xây dựng cột cờ, sơn sửa cổng điểm trường, sửa chữa khu nhà vệ sinh cho các cháu và lắp đặt đồ chơi như cầu bập bênh, mua thú nhún, nhà bóng…

Công trình được khánh thành và bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2023-2024 đã đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về sinh hoạt, học tập của học sinh và giáo viên nhà trường. 

Chú thích ảnh
Công trình sân chơi đa năng điểm trường Cỏi, Lấp thuộc xã vùng cao Xuân Sơn, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) do Khóa báo chí K13 Học viện Báo chí và Tuyên truyền tài trợ. Ảnh: Thúy Hằng

Cũng theo anh Nguyễn Viết Tuân, việc cải tạo sân vườn điểm trường Cỏi, Lấp do các anh chị báo chí K13 tài trợ kinh phí xây dựng thực sự trở thành một hình mẫu về công tác dân vận, giúp đỡ vùng khó mà báo chí K13 đã làm trong những năm qua. Việc hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục ở vùng khó khăn không chỉ có dạy chữ mà còn dạy cho các em cả những nhận thức về cuộc sống gắn với môi trường xung quanh. Công trình cải tạo sân vườn điểm trường Cỏi, Lấp cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của các cựu sinh viên báo chí K13. 

“Tôi hy vọng trong tương lai, đây sẽ là điểm trường mẫu vì nó nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên của Quốc gia, rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến đây tham quan và có thể áp dụng mô hình này về địa phương của mình một cách phù hợp nhất”, anh Nguyễn Viết Tuân nói.

Trước đó, năm 2012, các học viên báo chí K13 cũng đã hỗ trợ điểm trường này xây dựng, cải tạo 5 phòng lớp học với giá trị đầu tư lên tới cả trăm triệu đồng.

V.T/Báo Tin tức
Tiếp nhận khỉ mặt đỏ tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn
Tiếp nhận khỉ mặt đỏ tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ nặng 25 kg, cao khoảng 70cm (tên khoa học là Macaca artoides).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN