Nhiều trẻ em Hà Giang chết do đuối nước

Những năm gần đây, Hà Giang có rất nhiều trẻ em chết đuối (đuối nước) do tắm sông, suối, tắm thác trong dịp hè.

Mới đây nhất, vào chiều 7/8, một nhóm gồm 9 học sinh rủ nhau đi tắm thác tại km 6, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), trong đó một em đã vĩnh viễn nằm lại không bao giờ về với bố mẹ nữa. Đó là Dương Văn Huy (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa), vừa tốt nghiệp trường THPT Lê Hồng Phong, tạm trú tại tổ 4 phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 8/8 thi thể của em Huy mới được tìm thấy và gia đình đã đưa em về quê an táng.

Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các em trong dịp hè. Ảnh minh họa.

Đây chỉ là một trường hợp bị đuối nước do tắm thác vào hè 2012. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại thác km 6 này, từ trước đến nay đã có 37 em bị chết đuối.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều trẻ em bị đuối nước ở đây là do khúc sông này có nhiều xoáy nước nguy hiểm; ngay người bơi giỏi gặp khi có xoáy nước lớn cũng khó vượt qua.

Tuy nhiên, sự thờ ơ của chính quyền địa phương thể hiện ở việc chưa làm tốt công tác cảnh báo (không có biển cảnh báo nguy hiểm) hay thông tin cho người dân trong và ngoài địa phương biết, không có sự chuẩn bị để ứng cứu khi có trường hợp bị đuối nước... nên tại thác nước km 6 năm nào cũng xảy ra trường hợp học sinh bị đuối nước.

Để bảo vệ con em mình, các gia đình và nhà trường, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ bảo, quản lý các em, để các em có một mùa hè vui chơi bổ ích, an toàn tuyệt đối.


P.V


Tắm tại đập thủy lợi, ba học sinh chết đuối

Cuối buổi chiều 5/6, ba học sinh lớp 5 và 6 rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà. Trong khi tắm các cháu bơi ra xa bờ và bị đuối nước. Lúc đó, những người trên một thuyền đánh cá ở hồ thuỷ lợi phát hiện được sự việc và lao đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN