Nhiều địa phương đón năm mới trong mưa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày 31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, đêm 31/12/2016 và ngày 1/1/2017, khu vực Bắc Biển Đông còn duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-3 m. Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa dông kèm gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Tính đến 19 giờ ngày 31/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Đà Nẵng 49 mm, Huế 24 mm.

Đêm 31/12/2016 và ngày 1/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (10-30 mm).

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương khuyến cáo, người dân cần đề phòng lũ quét xảy ra trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

TTXVN/Tin Tức
Nam Bộ, Tây Nguyên, ven biển Nam Trung Bộ có mưa trên diện rộng
Nam Bộ, Tây Nguyên, ven biển Nam Trung Bộ có mưa trên diện rộng

Sau những ngày mưa gián đoạn, dự báo từ trưa và chiều nay (17/11), nhiễu động gió Đông sẽ hoạt động mạnh hơn gây mưa diện rộng khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và dọc ven biển Nam Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN