Nguy cơ mất an toàn giao thông từ những xe tải bán hàng lưu động

Những chiếc xe trọng tải nhỏ từ 1,5 - 2,5 tấn chở hoa quả, hàng hóa tạp phẩm gia đình tiện đâu dừng đó trên vỉa hè, dưới lòng đường các tuyến phố Hà Nội, nhất là khu vực có đông người và phương tiện qua lại hàng ngày, biến điểm dừng đỗ thành "chợ cóc" lưu động đang ngang nhiên diễn ra, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cần sớm được các cấp chính quyền cơ sở xử lý dứt điểm để răn đe.

Video Nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe tải bán hàng lưu động: 

Dọc đoạn đường Ngọc Hồi - Văn Điển (nối quận Hoàng Mai với huyện Thanh Trì) từ cổng Bến xe Nước Ngầm đến cổng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, lâu nay xuất hiện hàng chục chiếc xe tải nhỏ, trọng tải từ 1,5 - 2,5 tấn, chở hoa quả đủ loại dừng đỗ vô tội vạ, chỉ cách nhau vài chục mét, tràn hết ra lòng đường để bày bán ngang nhiên, biến đoạn đường thành nhiều "chợ cóc" di động.

Không chỉ dừng đỗ xe kinh doanh lấn chiếm lòng đường, mà các chủ xe, lái xe tải còn cắm ô, treo biển, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông và gây mất mỹ quan đô thị. Đáng nói, Quốc lộ 1A đi qua đoạn đuờng này chật hẹp, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc 24/24 giờ trong ngày với tốc độ cao, nhất là các loại xe tải trọng lớn, xe container, xe đầu kéo, xe khách, xe buýt... nên việc các chợ "chợ cóc" hoạt động tại đây luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông.

Nhiều người dân sinh sống hai bên đuờng bức xúc phản ánh, hàng ngày phải di chuyển qua tuyến đường đều phải nhìn trước ngó sau trước tình trạng xe ô tô tải trọng lớn phóng nhanh, vượt ẩu hai chiều, nhưng những người đi đường dừng đỗ bất ngờ vào mua hoa qua tại các "chợ cóc" lưu động này khiến giao thông hỗn loạn, nhất là vào giờ cao điểm, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không ít trường hợp người đi đường va quệt, ngã xe do tránh người mua hàng đột ngột dừng lại ven đường, nếu có xe ô tô đi tới, thì tai nạn khó tránh khỏi và vấn đề này đang trở thành nỗi "ám ảnh" với người dân nơi đây...

Chú thích ảnh
Dọc đoạn đường Ngọc Hồi - Văn Điển hàng ngày có đến hàng chục chiếc xe tải nhỏ bán hoa quả chiếm dụng lòng đường, dừng đỗ ngang nhiên, vô tội vạ, nhưng không bị xử lý... 
Chú thích ảnh
Nhiều lái xe tải không chỉ chiếm dụng lòng đường bán hoa quả, mà còn giăng ô dù loại lớn che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm người tham gia giao thông. 
Chú thích ảnh
Đáng quan ngại là đoạn đường này nằm trên QL1A cũ, có lưu lượng lớn xe container qua lại hàng ngày
Chú thích ảnh
Lái xe tải này còn ngang nhiên giăng ô, dựng quầy bán hoa quả như kios cố định trong chợ...
Chú thích ảnh
Việc các xe tải bán hoa quả lưu động và người mua dừng đỗ vô tội vạ để mua bán trên đoạn đường này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.

Thực tế trên cũng đang diễn ra ngang nhiên tại nhiều tuyến phố trong các quận nội đô, gây bức xúc dư luận. Do không phải đóng thuế, hoạt động tự do, thu dọn nhanh, tiện đâu dừng đó, chỉ cần vị trí có đông người qua lại, dừng xe dưới lòng đường, hạ thùng xe... là các chủ xe, lái xe có thể mắc võng, bày bàn ghế, ung dung bán hoa quả, hàng hóa và khi có người mua hàng, ngay lập tức các "chợ cóc" hình thành. Đáng lên án là tại vị trí các "chợ cóc" này, sau khi chào mời khách mua hàng, thử hàng, các loại rác thải, vỏ hoa quả, trái cây hỏng... được cả người bán lẫn người mua vô tư xả bừa bãi tại chỗ, tạo thành những đống rác gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác đô thị ngay sau đó. 

Chưa hết, không chỉ bán hoa quả lưu động, nhiều chủ xe, lái xe còn ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ vỉa hẻ một số tuyến phố, bày bán hàng hóa tạp phẩm như "siêu thị mi ni". Mặc dù thu hút nhiều người mua hàng, nhưng tình trạng dừng đỗ xe vào mua bán luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi lực lượng chức năng ở các quận, huyện Hà Nội vẫn ra quân, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiểm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép, nhưng không hiểu vì sao tình trạng vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng vẫn diễn ra...

Chú thích ảnh
"Chợ cóc" hoa quả lưu động trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây sáng nào cũng tấp nập người mua bán...
Chú thích ảnh
... thậm chí, "chợ cóc" này còn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chắn hết phần đường ra vào điểm chờ xe buýt, gây mất an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Chiếc xe tải chở đủ loại hoa quả, bày bán chình ình hàng ngày tại đây, nhưng không hề bị lực lượng chức năng ở cơ sở xử lý.
Chú thích ảnh
Chủ xe, lái xe, kiêm người bán hoa quả dừng đỗ tùy tiện dưới lòng đường trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy).
Chú thích ảnh
Các xe tải chở hoa quả bán hàng trên phố Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) do không bị ai kiểm tra, kiểm soát, nên có thể dừng đỗ dưới lòng đường kinh doanh bất kể thời gian sáng, chiều, tối. 

Qua tìm hiểu của phóng viên, trước đây, người bán hàng rong hoa quả, hàng hóa chỉ sử dụng những chiếc sọt, tủ kính nhỏ được chuyên chở trên các xe máy, bán vội vàng bên lề đường và có thể di chuyển ngay khi gặp lực lượng chức năng. Tuy nhiên hiện nay, các điểm bán hàng rong là những chiếc ô tô tải dừng đỗ ngay dưới lòng đường, thậm chí căng bạt, kê sạp bán hàng trên vỉa hè không khác gì họp chợ.

Trước tình trạng trên, thời gian qua, lực lượng công an các quận của Hà Nội đã thường xuyên tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các khu vực, các tuyến đường, duy trì Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/2/2023 của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội về "Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng năm 2023". Song, do cách làm ở cơ sở như kiểu "bắt cóc bỏ đĩa", nên nhiều chủ xe, lái xe tải bán hàng rong vẫn tranh thủ lợi dụng những lúc vắng bóng lực lượng chức năng, ngang nhiên bán hàng.

Chú thích ảnh
Không chỉ bán hoa quả, nhiều xe tải còn dừng đỗ, chiếm dụng lòng đường để bày bán đủ các mặt hàng như: Phụ kiện điện thoại, hàng gia dụng... (một kios di động bán phụ kiện điện thoại trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình). 
Chú thích ảnh
Thêm một "chợ cóc" bán hoa quả dưới lòng đường trên phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), lái xe thậm chí còn mắc võng trên vỉa hè để nghỉ ngơi...
Chú thích ảnh
Chiếc xe tải này còn dừng đỗ, ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) để bày bán đồ gia dụng đủ loại... 
Chú thích ảnh
... biến vỉa hè tuyến phố như trở thành một "siêu thị" thu nhỏ.
Chú thích ảnh
Thêm một "siêu thị" thu nhỏ bày bán hàng trên vỉa hè phố Hoàng Quốc Việt...
Chú thích ảnh
... thu hút không ít người dân vào chọn mua hàng bừa bãi trên vỉa hè, dừng xe dưới lòng đường.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về “Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ” như sau: Đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, rửa xe, treo biển hiệu, biển quảng cáo… hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm. Quy định là vậy, song theo nhiều người dân, mức xử phạt cho mỗi lần vi phạm như vậy chưa đủ sức răn đe, nên vi phạm vẫn tiếp diễn và gia tăng. 

Các chuyên gia giao thông cho rằng, việc xử lý vi phạm nếu không được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng sở tại triển khai thường xuyên, liên tục, quyết liệt, tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn và biến tướng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Thêm vào đó, các chiến dịch dẹp kinh doanh, buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở cơ sở sẽ mất lòng tin với người dân...

Bài, ảnh, video: Thanh Vân/Báo Tin tức
Đường đi bộ ven sông Tô Lịch thành nơi bán trà đá, tập kết hàng rong, rác thải
Đường đi bộ ven sông Tô Lịch thành nơi bán trà đá, tập kết hàng rong, rác thải

Ngay khi tạm dừng hoạt động để phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, lối đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) đã bị người dân lấn chiếm làm điểm tập kết hàng rong, bán trà đá, rác thải sinh hoạt và xây dựng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN