Người dân nông trường Sông Hậu trong niềm vui có nước sạch

Mới đây, hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Ước mơ có nước sạch để sử dụng của người dân ở tại Nông trường Sông Hậu từ hàng chục năm nay đã trở thành hiện thực.

Hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Thới Hưng được hoàn thành sau 4 tháng thi công với kinh phí gần 33 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Các hạng mục công trình gồm: 2 giếng khoan công suất 50 m3/giờ mỗi giếng, bể lọc nhanh trọng lực, bể chứa nước sạch 300m3, trạm bơm cấp 2, hệ thống đường ống phân phối với tổng chiều dài gần 135.000 m…


Đây là hệ thống cấp nước tập trung có quy mô lớn của thành phố Cần Thơ với trang thiết bị hiện đại được nhập từ Pháp, cấp nước sạch đạt quy chuẩn nước ăn uống của Bộ Y tế. Hiện nhà máy này đang cấp nước sạch cho 2.800 hộ dân thuộc 8 ấp của xã Thới Hưng và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng ra các xã khác trong huyện Cờ Đỏ, tối đa lên đến hơn 4.000 hộ.


Theo ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, nhà máy nước tập trung của xã Thới Hưng đã khánh thành đi vào sử dụng có một ý nghĩa rất quan trọng, giúp người dân có nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người dân và đảm bảo môi trường. Bên cạnh đó, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về môi trường là tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Ông Đinh Minh Trí, người dân xã Thới Hưng cho biết, nhiều năm qua bà con trong khu vực nông trường chỉ sử dụng nước sông, mùa khô thì dùng nước khoan mà những nguồn nước này đang dần bị ô nhiễm. Từ khi có nước sạch, cũng như nhiều bà con trong xã, gia đình ông rất vui mừng vì ước mơ hàng chục năm qua về có nước sạch để sử dụng nay đã trở thành hiện thực. Mỗi mét khối nước sạch người dân chỉ phải trả 4.000 đồng. Giờ đây, chỉ cần mở khóa vòi nước là có nước sạch sử dụng ngay, không còn lo tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào các tháng mùa khô như trước đây.


Cũng vừa lắp đặt đồng hồ nước để sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung được một tuần, anh Phan Văn Mỹ, ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ, lâu nay gia đình anh chỉ sử dụng nước ngầm từ cây nước khoan sau nhà, nước hay bị phèn, không đảm bảo chất lượng. Giờ dùng nước sạch này rất an toàn, bảo đảm sức khỏe cho gia đình. Chi phí lắp đồng hồ chỉ 650.000 đồng, giá nước sạch cũng rẻ. Nhà tôi có con nhỏ nên dùng nước sạch yên tâm hơn nhiều.


Theo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Cần Thơ, đối với các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã Thới Hưng sẽ được miễn phí còn hộ cận nghèo được giảm 50% chi phí lắp đặt đồng hồ nước. Trước khi có nhà máy nước, tỷ lệ người dân huyện Cờ Đỏ được sử dụng nước sạch mới chỉ chiếm hơn 70%, đặc biệt tại xã Thới Hưng chỉ trên 7%. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động, dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 88%, góp phần đưa xã Thới Hưng đạt tiêu chí về cấp nước sạch xã nông thôn mới.


Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết, theo lộ trình, xã Thới Hưng sẽ đạt xã nông thôn mới vào năm 2019. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Trung ương, của thành phố, những công trình có vốn đầu tư lớn, cụ thể là công trình nhà máy nước xã Thới Hưng được đầu tư sớm sẽ tạo điều kiện cho địa phương rút ngắn lộ trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2018.


Theo đánh giá, công trình cấp nước sạch tập trung xã Thới Hưng có ý nghĩa quan trọng không chỉ với địa phương mà còn với cả thành phố Cần Thơ trong việc cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn nước sạch đô thị phục vụ người dân trong bối cảnh hạn hán, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường hơn.


Thanh Liêm (TTXVN)
Người dân sống cạnh Nhà máy Giấy Lee & Man mong có nguồn nước sạch
Người dân sống cạnh Nhà máy Giấy Lee & Man mong có nguồn nước sạch

Mặc dù mùi hôi thối và bụi bặm trong khu vực đã giảm, nhưng người dân mong muốn có được nguồn nước sạch để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN