Ngày hội sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp

Hưởng ứng tháng Thanh niên và đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo, Thành đoàn – Hội sinh viên thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển Up phối hợp tổ chức “Ngày hội sinh viên sáng tạo khởi nghiệp", vào ngày 25/3, tại Không gian làm việc chung BKHUP.

Không gian khởi nghiệp tại BKHUP.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, tham gia ngày hội có 500 sinh viên 5 tốt (Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt) cấp Trung ương, cấp thành phố và các sinh viên quan tâm khởi nghiệp, cùng 20 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Trong ngày hội, các starup cam kết phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp sinh viên 5 tốt cho 50 vị trí việc làm từ thực tập sinh tới Tổng giám đốc.


“Ngày hội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp giải quyết hai vấn đề khó khăn thường gặp phải là nguồn vốn và con người. Các nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ tiếp cận các nhóm khởi nghiệp để xem xét đầu tư; đồng thời các doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao là sinh viên 5 tốt. Việc tuyển chọn được nhân tài ngay từ ghế nhà trường sẽ tiết kiệm chi phí trong ngắn hạn và tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường trong dài hạn”, ông Trần Anh Tuấn cho biết.


Trong năm 2017, Thành đoàn – Hội sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với Không gian làm việc chung tổ chức chuỗi hơn 30 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp về các lĩnh vực chuyên sâu như: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, internet vạn vật, năng lượng tái tạo… Dự kiến, Thành đoàn Hà Nội cũng sẽ ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp.


Tin, ảnh: XC
Khởi nghiệp trên những con tàu dịch vụ hậu cần nghề cá
Khởi nghiệp trên những con tàu dịch vụ hậu cần nghề cá

32 tuổi, Lê Văn Sang (trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã hậu cần và khai thác nghề cá Hải Nhi lớn nhất Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN