Nắng nóng oi bức bao trùm từ miền Bắc tới miền Trung

Chiều nay (23/6), các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 36.7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36.4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.1 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 36.2 độ...

Dự báo ngày mai (24/6), do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 15 giờ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc. Ảnh: TTXVN

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 23 - 24/6 như sau:

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; riêng đồng bằng mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 35 độ.

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận): Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.


Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Khu vực Nam Bộ:  Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.
 
H.V/Báo Tin Tức
Thời tiết 23/6 và cuối tuần: Nắng nóng kéo dài tới hết tuần
Thời tiết 23/6 và cuối tuần: Nắng nóng kéo dài tới hết tuần

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36 độ, có nơi cao trên 36 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN