Mưa rào và dông trên cả nước

Hôm nay (8/11) hầu hết các khu vực trong cả nước xuất hiện mưa dông vào chiều tối.


Ảnh minh hoạ: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Tại Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Sáng sớm, trời se lạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Trung bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giất mạnh. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo cho các vùng ngày 8/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Miền Bắc tăng nhiệt
Miền Bắc tăng nhiệt

Ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ có xu hướng tăng đều, vào buổi trưa khi nắng lên kéo theo nền nhiệt phổ biến ở mức 29 – 32 độ C, độ ẩm không khí thấp nên mang lại cảm giác hanh khô và oi nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN