Mưa lớn ở Hà Nội vượt ngưỡng trung bình cả tháng 5

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, theo các số liệu mà Trung tâm ghi nhận, trận mưa này là một trong những trận mưa có cường độ lớn nhất trong chuỗi số liệu quan trắc tại Hà Nội.

Đêm 24 và sáng ngày 25/5, tại Hà Nội, đã xuất hiện cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ, giao thông đình trệ hàng giờ đồng hồ. 

Nước ngập, xe chết máy tại khu đô thị Văn Quán. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Theo số liệu quan trắc, tổng lượng mưa tích lũy chỉ trong 12 giờ đêm qua ở Hà Nội phổ biến 100-200mm, riêng Hà Đông xấp xỉ 350mm. Hà Nội có trận mưa lịch sử vào cuối tháng 10/2008 với lượng mưa tích lũy 12 giờ ở Hà Đông đạt gần 400mm. Trận mưa này chỉ kém trận mưa kỷ lục năm 2008 một chút.


Đặc biệt, trận mưa này đã vượt qua lượng mưa tổng cộng của cả tháng 5 trung bình nhiều năm.


Trận mưa ở Hà Nội cũng nằm trong tổng thể hình thái gây mưa lớn miền Bắc, đặc biệt là vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc những ngày vừa qua. Nguyên nhân chính là do rãnh áp thấp kết hợp với những nhiễu động khí quyển ở độ cao 1500-3000m đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng này.


Thời điểm cuối tháng 5 là đã qua thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa, mùa lạnh sang mùa nóng ở Bắc Bộ nên những hiện tượng giông, sét, tố lốc ở khu vực này không còn nhiều như trong tháng 3-4. Tuy vậy, riêng các vùng núi vẫn phải đề phòng các hiện tượng cực đoan trên, đặt biệt là những trận gió xoáy giật mạnh trong các cơn dông.


Thu Trang
Hà Nội tiếp tục có mưa rất to và dông
Hà Nội tiếp tục có mưa rất to và dông

Đêm 25/5 và sáng 26/5, các tỉnh Bắc bộ, trong đó có khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN