Mưa lớn kéo dài khiến giao thông 2 tỉnh Quảng Ninh và Lai Châu bị tê liệt

Sáng 10/7, do mưa lớn kéo dài khiến giao thông Quảng Ninh tê liệt, đèo Hoàng Liên Sơn sạt lở gây chia cắt 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Mưa lớn khiến khiến nhiều phố ngập trong nước. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhiều khu phố ngập trong nước, giao thông khu vực bến xe khách Móng Cái hoàn toàn bị tê liệt. Trong đó, đường mồng 5 tháng 8, phố Tô Hiệu và nhiều khu phố khác đã bị ngập nước cục bộ. Nước tràn vào nhà dân, có nhà của hộ dân bị nước ngập sâu gần 1 mét. 

Mặc dù vừa qua thành phố Móng Cái đã cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực phường Ka Long, nhưng trận mưa lụt này theo nhiều người dân thành phố đánh giá có thể xem là “tồi tệ” nhất mà họ chứng kiến trong nhiều năm qua. 

Người dân phản ánh cốt nền khu đô thị dọc sông Ka Long, khu Ngọc Hà cao hơn cốt nền phía trong phố, hơn nữa hệ thống thoát nước của thành phố là những cống bi nhỏ nên nước mưa trong phố không kịp đổ dồn ra sông nên gây ngập.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, lượng mưa đo được ở khu vực Móng Cái từ đêm 9/7 đến 13 giờ ngày 10/7 là 100 mm. Đến thời điểm 14 giờ ngày 10/7, mưa tại thành phố Móng Cái  đã ngừng.  Hiện chưa có thống kê về thiệt hại do trận mưa lớn này gây ra đối với thành phố Móng Cái.


Tại Lai Châu, Đại úy Trần Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 10/7, tại km 87, quốc lộ 4D trên đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở lớn, gây chia cắt giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Cơ quan chức năng đã huy động máy, tích cực san, gạt khoảng 1.500 m3 đất, đá và đến 13 giờ 40 phút ngày 10/7 đã thông đường.

Nguyên nhân gây sạt lở là do trên địa bàn xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài suốt từ 26/6 đến 10/7, nước tích tụ trong đất, phá vỡ kết cấu đất đá. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý cầu đường tiến hành phân luồng giao thông, huy động nhân lực, phương tiện máy móc để tập trung khắc phục, thông đường. Đây là điểm sạt lở thứ 9 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận đèo Hoàng Liên Sơn trong đợt mưa lũ này.

Do đây là quốc lộ chính nối tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai, khi xảy ra sạt lở sẽ gây ách tắc giao thông kéo dài, cơ quan chức năng đã cảnh báo nguy hiểm tới người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này. Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, các phương tiện giao thông di chuyển từ Lai Châu về xuôi nên đi theo quốc lộ 32 tới huyện Than Uyên, rẽ phải đi quốc lộ 279 ra Văn Bàn (Lào Cai) để lên cao tốc Lào Cai - Hà Nội.

Văn Đức - Việt Hoàng (TTXVN)
Sạt lở trên quốc lộ 3 đoạn qua Bắc Kạn
Sạt lở trên quốc lộ 3 đoạn qua Bắc Kạn

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên quốc lộ 3, tại km 176 + 170, thuộc địa phận xã Phương Linh, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra sạt lở lớn gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN