Lồng đèn “yêu biển đảo” sẽ có mặt trong Tết Trung thu

Bên cạnh những đồ chơi Trung thu quen thuộc, năm nay, nhiều em thiếu nhi sẽ được sử dụng những chiếc lồng đèn mang ý nghĩa giáo dục về môi trường, về truyền thống và tình yêu biển đảo.

 

“Xanh hóa” đồ chơi trẻ em


Vào thời điểm này, tại các khu vực chuyên kinh doanh lồng đèn và trên những tuyến đường chính thuộc trung tâm tại TP Hồ Chí Minh, không khí đón Tết Trung thu đã tràn ngập, với sự phong phú, đa dạng của những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc.


Nhằm gắn kết nhu cầu vui chơi với mục đích giáo dục, một số đơn vị sản xuất đưa ra thị trường những dòng sản phẩm độc đáo như sản phẩm lồng đèn tự lắp ráp và tô màu, lồng đèn được thiết kế “xanh” làm từ vật liệu có ưu điểm dễ dàng phân hủy và không gây ô nhiễm môi trường…


Đặc biệt, đại diện Công ty CP Kỹ thuật mới cho biết vừa ra mắt thị trường mẫu sản phẩm với chủ đề “Hướng về biển đảo quê em” được sản xuất từ nhựa PP và lắp ráp, trong đó các dòng sản phẩm lồng đèn có hình dáng các chú tôm, cua, cá… có gắn thêm những chiếc nón lính hải quân xinh xắn, lạ mắt.


Theo nhiều đơn vị kinh doanh, năm nay sản phẩm lồng đèn nội được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và chiếm ưu thế hơn các sản phẩm nhập khẩu. Bà Lê Thị Thanh, chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (quận 5) cho biết, các thương hiệu sản xuất lồng đèn trong nước dần dần được người dân biết đến và tìm mua, bắt đầu có khả năng cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm nhập khẩu như các loại lồng đèn nhựa, sử dụng pin có giá phổ biến từ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất trong nước ngày càng cải tiến mẫu mã, đa dạng hình thức, kiểu dáng nên thu hút được người tiêu dùng, nhất là các em thiếu nhi.

 

Giá đèn “nội” cao hơn đèn “ngoại”


Các lồng đèn truyền thống, làm từ các chất liệu giấy thủ công, màu, giấy kiếng… được bày bán rực rỡ trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, Rạch Bùng binh, Cách mạng tháng Tám… Giá các loại lồng đèn truyền thống năm nay tăng 5.000 - 10.000 đồng/cái so với năm trước, giá bán tùy theo kích cỡ, kiểu dáng.


Ông Lê Bá Thành, chủ một đơn vị kinh doanh lồng đèn cho biết, thị trường ngày càng ưa chuộng lồng đèn nhựa, giấy tổng hợp… nên nhiều đơn vị làm lồng đèn truyền thống không theo nghề nữa, bên cạnh đó giá nguyên liệu tăng nên hiện giá lồng đèn truyền thống cũng gần như bằng giá một số loại lồng đèn nhựa sử dụng pin. Hiện tại, các lồng đèn loại nhỏ có giá bán dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/sản phẩm, loại trung bình 40.000 - 50.000 đồng/sản phẩm và loại lớn có thể trên 100.000 đồng/sản phẩm.


Tại tỉnh Bắc Giang, thời điểm này trên thị trường có nhiều đèn lồng đủ hình dáng, màu sắc như hình cá heo, con thỏ, con khỉ… với tính năng phát sáng và phát nhạc, rất nên thu hút trẻ em. Giá bán các mặt hàng này khá “mềm”, tuy nhiên, hầu hết các đồ chơi Trung thu được bán đều có xuất xứ Trung Quốc.


Lý giải về điều này, chị Nguyễn Thanh Hải, một chủ cửa hàng đã nhiều năm kinh doanh đồ chơi trẻ em ở đường Chợ Thương cho biết: “Bây giờ chỉ bán đồ chơi truyền thống thì không hút được khách vì nguồn cung ít, mẫu mã lại không có gì đổi mới. Còn những đồ chơi Việt Nam chất lượng cao, mang tính kích thích tư duy cho các em giá thường cao từ trên 100.000 - 500.000 đồng/sản phẩm nên ít người mua”.


Tại các cửa hàng buôn bán đồ chơi cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu các mặt hàng được sản xuất trong nước có số lượng ít, mẫu mã không đa dạng. Một số lồng đèn và đồ chơi trung thu truyền thống được bày bán như trống, đèn ông sao, đèn lồng bằng giấy với giá từ 10.000 - 60.000 đồng/cái… nhưng chất liệu không có gì mới, vẫn giấy bóng kính xanh đỏ, in hoa và dán vào khung tre nứa.


Mỹ Phương - Đồng Thúy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN