Lấy ý kiến ngư dân miền Trung để hỗ trợ thiệt hại

Trong ngày hôm nay (27/8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ triển khai hội nghị tại Thừa Thiên - Huế để lắng nghe ý kiến của ngư dân các tỉnh miền Trung, hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại, đảm bảo chính xác và công khai minh bạch.

Đó là thông tin được ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT,  Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chia sẻ với báo chí về việc chỉ đạo điều hành của Tổng cục Thủy sản sau khi Bộ Tài nguyên Môi trường công bố kết quả điều tra chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế). 

Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố kết quả điều tra chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Xin ông cho biết công tác chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này?

Theo chỉ đạo của Chính phủ về xác định thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 4 tỉnh Bắc Trung Bộ do sự cố về biển, ngay từ đầu Bộ NN&PTNT đã hướng dẫn các địa phương thống kê, kê khai thiệt hại, tổ chức kê khai thiệt hại từ địa phương để Bộ tổng hợp lại trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ NN&PTNT cũng cử nhóm công tác vào Hà Tĩnh để cùng với tỉnh thí điểm tổ chức kê khai từ thôn ấp. Bước đầu, các nội dung hướng dẫn của Bộ đã được các địa phương ghi nhận và triển khai. Trong quá trình triển khai còn phát sinh nhiều vướng mắc, do vậy trong ngày hôm nay (27/8), Bộ sẽ triển khai Hội nghị tại Huế để lắng nghe ý kiến của ngư dân các tỉnh về những vướng mắc còn tồn tại trong việc kê khai thiệt hại, từ đó Bộ sẽ bổ sung, điều chỉnh, giải thích rõ ràng, để người dân kê khai chính xác và minh bạch, lấy đó làm căn cứ để các địa phương tổng hợp lại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ NN&PTNT tổng hợp lại trình Chính phủ đầy đủ và sớm nhất.

Ngoài việc thống kê thiệt hại, Bộ Nông nghiệp sẽ làm gì để giúp ngư dân ổn định cuộc sống lâu dài, thưa ông?

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của Bộ NN&PTNT được Thủ tướng Chính phủ giao là xây dựng một đề án tổng thể, tập hợp tất cả các nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành. Theo đó, Bộ NN&PTNT làm nhiệm vụ tổng hợp lại thành một đề án tổng thể về xác định thiệt hại, đề xuất phương thức bồi thường thiệt hại và đặc biệt có giải pháp khôi phục môi trường, hệ san hô và đưa ra các giải pháp hỗ trợ việc làm, tạo việc làm tại chỗ cho ngư dân, chuyển đổi nghề… tạo điều kiện kịp thời cho ngư dân ổn định đời sống.

Đề án này đã được Bộ NN&PTNT hoàn thiện và trình Chính phủ để xin chủ trương, trong tháng 9 sẽ lấy ý kiến rộng rãi từ các địa phương, bộ ngành và dư luận. Đến 15/9 sẽ tổng hợp lại các ý kiến, cuối tháng 9/2016 Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan sẽ tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí bồi thường.

Vậy khi nào Bộ NN&PTNT sẽ có văn bản hướng dẫn ngư dân khôi phục khai thác, nuôi trồng thủy sản, thưa ông?

Trên cơ sở công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chất lượng nước biển và môi trường biển, Bộ NN&PTNT đã cùng với địa phương dự thảo hướng dẫn về khai thác, nuôi trồng thủy sản và làm muối… Bộ được Tổng cục Thủy sản báo cáo đã hoàn chỉnh dự thảo hướng dẫn này. Nhân sự kiện ngày 27/8 tại Huế, chúng tôi sẽ xin ý kiến của các địa phương để khi chính sách được đưa ra sẽ đi vào cuộc sống ngay. Dự kiến thứ 2 tuần tới, chúng tôi sẽ ban hành việc hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Vinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN