Lật thúng nan khi câu mực ở Cửa Đại, một ngư dân mất tích

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương huy động phương tiện để tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên biển khi đi câu mực ở khu vực biển Cửa Đại.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 13/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin ông Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, ở phường Cẩm An, thành phố Hội An) bị gió lốc làm lật thúng nan khi đang đi câu mực ở ngoài biển, cách bờ khoảng 3 hải lý.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại đã nhanh chóng đưa ca nô của đơn vị ra tìm kiếm ngư dân. Hiện tại, tham gia công tác tìm kiếm ngư dân mất tích có 1 ca nô của Đồn Biên phòng Cửa Đại, 1 tàu của Hải đội 2 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam), 1 ca nô của Ban chỉ huy quân sự thành phố Hội An và 5 tàu cá của ngư dân.

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết thêm, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết ngoài biển có sóng lớn, nước thủy triều xuống nhanh nên không thể huy động những tàu lớn tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Khẩn trương cứu nạn 5 ngư dân mất tích ở vùng biển Côn Đảo
Khẩn trương cứu nạn 5 ngư dân mất tích ở vùng biển Côn Đảo

Ngày 13/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III, đóng tại thành phố Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã điều tàu cứu nạn SAR 413 khẩn trương ra vùng biển Côn Đảo để tổ chức tìm kiếm 5 ngư dân đang mất tích trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN