Lâm Đồng: Tập trung tìm kiếm người mất tích do mưa lớn

Ngày 7/9, ông Nguyễn Quang An, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cho biết, lực lượng cứu hộ và nhân dân địa phương đang tích cực tìm kiếm một người mất tích trên địa bàn, khi phát hiện xe máy của người này bị nước cuốn trôi trong đêm do mưa lớn.

Người mất tích là ông Phạm Thanh Tuyền (tên thường gọi là Tiền, 51 tuổi, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà). Vào sáng 7/9, người dân phát hiện chiếc xe máy biển số 71C2- 073.05 dưới dòng suối tại thôn Thống Nhất, nên báo cho chính quyền địa phương. Chiếc xe máy sau đó được xác định là của ông Phạm Thanh Tuyền. Chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin từ UBND xã Đan Phượng, trên địa bàn xã đã xảy ra trận mưa lớn từ suốt từ chiều đến đêm 6/9. Qua tìm hiểu thông tin từ gia đình, ông Tuyền đi ăn cưới tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà vào buổi chiều 6/9, đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì điều khiển xe máy về nhà. Do không thấy ông Tuyền trở về nên gia đình và chính quyền địa phương nghi ngờ ông bị nước lũ cuốn trôi. Từ địa điểm chiếc xe được tìm thấy dưới con suối trên ra tới sông Đồng Nai khoảng 400- 500m nên chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức đi tìm kiếm theo hướng phía dưới dòng chảy từ nơi phát hiện chiếc xe của ông Tuyền.

Tại một số địa phương thuộc huyện Lâm Hà đã xảy ra mưa lớn từ chiều 6/9. Thị trấn Đinh Văn, trung tâm của huyện cũng đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, khiến nước ngập sâu chưa từng có trên Quốc lộ 27 và tràn vào trường học, nhà dân hai bên đường.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lớn ở Biên Hòa
Hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lớn ở Biên Hòa

UBND thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đến gần 1 giờ ngày 7/9, các điểm ngập nặng sau cơn mưa lớn chiều tối 6/7 đã rút nước, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sự cố, giao thông hoạt động ổn định trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN