Lâm Đồng: Sẽ hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do hàng ngàn tấn rác vùi lấp đất vườn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hàng ngàn tấn rác từ bãi rác Cam Ly (Phường 5, Đà Lạt) từ triền đồi đã bị trượt đổ xuống phía dưới, gây thiệt hại cho khoảng 7 ha đất vườn, nhà kính trồng rau, hoa của khoảng 7 hộ dân.

Ngày 14/8, ông Bùi Trung Đường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hàng ngàn tấn rác bị trượt lở, chôn vùi vườn sản xuất của người dân xung quanh khu vực bãi rác Cam Ly.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài (từ ngày 6 – 10/8), hàng ngàn tấn rác từ bãi rác Cam Ly (Phường 5, Đà Lạt) từ triền đồi đã bị trượt đổ xuống phía dưới. Khối lượng rác khổng lồ trôi xuống kéo dài hàng km, vùi lấp đường đi, suối và đặc biệt đã gây thiệt hại cho khoảng 7 ha đất vườn, nhà kính trồng rau, hoa của khoảng 7 hộ dân canh tác lâu năm tại khu vực này. Ông Nguyễn Hữu Vũ (32 tuổi, ngụ Đà Lạt) cho biết, rác đã vùi lấp gần 2.000 m2 vườn hoa cúc đang đến ngày thu hoạch cho dịp Rằm tháng 7 này, gây thiệt hại không nhỏ cho gia đình ông. Tương tự, ông Vũ Duy Thoan (ngụ Phường 5, Đà Lạt) bức xúc nói, trận lở rác khiến vườn hoa cẩm tú cầu 2.000m2 của gia đình bị chôn vùi hoàn toàn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo quan sát, rác còn vùi lấp hệ thống đường giao thông, suối nước khiến việc sản xuất của người dân bị ngưng trệ hoàn toàn. Nước thải chảy ra từ bãi rác đen kịt, nồng nặc mùi hôi có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh. Sau khi xảy ra vụ việc, thành phố Đà Lạt cũng phối hợp cùng Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đến hiện trường ghi nhận vụ việc, thống kê thiệt hại cụ thể của từng hộ dân để lên phương án đền bù, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.

Theo ông Bùi Trung Đường, hiện mỗi ngày công ty chở khoảng 180 tấn rác về bãi rác Cam Ly để chôn lấp, xử lý tạm thời do công suất của Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt (xã Xuân Trường, Đà Lạt) chỉ xử lý được khoảng 80 tấn rác/ngày. Do lượng rác tồn đọng cực lớn nên Công ty phải xây dựng các bờ kè chắn rác ở các triền đồi xung quanh, nhưng mưa lớn nhiều ngày đã khiến một lượng rác lớn trượt đổ xuống bên dưới.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Xử lý hành vi xả rác không đúng nơi quy định ở thác Cam Ly, Đà Lạt
Xử lý hành vi xả rác không đúng nơi quy định ở thác Cam Ly, Đà Lạt

Ngày 19/7, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết đã lập biên bản đối với bà Võ Thị Hương (chủ quán ăn tại Hẻm 1, Hoàng Diệu, Đà Lạt) về hành vi xả rác không đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN