Kịp thời đưa thuyền viên người nước ngoài bị bệnh về bờ cứu chữa

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 3/7, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã đưa thuyền viên tên Eddy Saputra (sinh năm 1988, quốc tịch Indonesia) về đến bờ an toàn và sau đó đưa vào Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) để cấp cứu và điều trị.

Tàu SAR 413 đưa thuyền viên người nước ngoài bị bệnh về bờ cứu chữa. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Trước đó, vào hồi 15 giờ 45 ngày 2/7, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin về việc tàu AD ASTRA - Hô hiệu V7JS6 - Quốc tịch Marshall Islands, đang trên đường từ Singapore đi Trung Quốc, trên tàu có một thuyền viên tên Eddy Saputra có dấu hiệu nghi bị đau ruột thừa cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Vị trí của tàu AD ASTRA cách Vũng Tàu khoảng 247 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu AD ASTRA đề nghị tàu chuyển hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu; đồng thời phối hợp với Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tư vấn y tế; điều động tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đi tiếp nhận thuyền viên bị bệnh, tổ chức chăm sóc y tế, đưa thuyền viên về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và đại lý đại diện chủ tàu đưa đi cấp cứu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Nghệ An cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân
Nghệ An cứu nạn thành công tàu cá cùng 17 ngư dân

Tàu cá NA 98286 TS cùng 17 ngư dân bị nạn trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cứu nạn thành công và đưa về cập Cảng Cửa Lò an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN