Kịp thời cứu hộ nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 8 giờ ngày 1/1, tại tọa độ 19050 phút Bắc -106005 phút Đông (khu vực phao số 0, Cửa Đáy, tỉnh Ninh Bình), tàu cá NB 8689TS có 6 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi.

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình điều 16 cán bộ chiến sỹ cùng 1 tàu, 2 xuồng ra hiện trường cứu nạn 6 ngư dân và lai kéo tàu bị nạn vào bờ an toàn.  

Lúc 8 giờ cùng ngày, tàu CSB 9004 đã đưa 9 ngư dân và lai kéo tàu cá NA 95171 TS về cập cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và bàn giao cho địa phương an toàn. Trước đó, tàu cá NA 95171 TS có 9 ngư dân bị vỡ hộp số, không khắc phục được, lúc 17 giờ  ngày 29/10 tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc cửa Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An khoảng 100 hải lý.  Căn cứ vào đề nghị cứu nạn khẩn cấp của địa phương và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam, lúc 23 giờ 50 phút, ngày 30/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cảnh sát biển điều tàu CSB 9004 từ đảo Bạch Long Vĩ đi cứu nạn.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 1/1, tình trạng sức khỏe ngư dân bị nạn trên tàu cá BĐ 95414 TS đã khỏe và đang được đưa về bờ, dự kiến 20 giờ ngày 2/11 sẽ về đến Tam Quan, tỉnh Bình Định. Trước đó, tàu cá trên có 1 ngư dân bị tai nạn lao động lúc 6 giờ  20 phút ngày 31/10 tại vị trí cách phía Đông Bắc, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 335 hải lý. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu kết nối tư vấn y tế và sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu nạn nhân khi tàu về bờ. 

Liên quan đến vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu vào sáng ngày 19/10, ngày 1/11, các lực lượng vẫn tiếp tục ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng xử lý các tình huống. Biên phòng Hồ Chí Minh duy trì 20 cán bộ chiến sỹ cùng 4 phương tiện tham gia cùng các lực lượng chức năng phân luồng bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

Trước đó, lúc 10 giờ 40 phút ngày 31/10, tại khu vực neo đậu cảng Hòn Nét,Cẩm Phả,Quảng Ninh, tàu hàng LIDIAN (Trung Quốc) xảy ra vụ tai nạn lao động làm tử vong 1 thuyền viên (ông WU YAN, sinh năm 1982 người Trung Quốc), do bất cẩn trong khi sửa máy tàu bị gàu múc hàng va vào bụng. Bộ đội Biên Phòng Quảng Ninh điều 4 cán bộ chiến sỹ cùng 1 xuồng phối hợp với Cảng vụ ra hiện trường đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 17 giờ  30 phút cùng ngày, nạn nhân tử vong. Hiện địa phương, Biên phòng và các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho Trung Quốc theo đúng quy định.

Thắng Trung   (TTXVN)
Phú Yên huy động tối đa lực lượng giúp ngư dân lai dắt tàu thuyền bị chìm
Phú Yên huy động tối đa lực lượng giúp ngư dân lai dắt tàu thuyền bị chìm

Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) được xác định là tâm bão số 5. Mưa bão khiến 13 nhà của người dân sập hoàn toàn (chủ yếu nhà tạm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN