Kinh doanh than củi tự phát, cả khu vực bị nhuộm đen

Người dân ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi đang phải chung sống với cảnh ô nhiễm khói bụi do một cơ sở kinh doanh than củi tự phát gây ra.

Vận chuyển than đi tiêu thụ tại cơ sở sản xuất than tự phát của bà Vân. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Các hộ dân sống ở khu vực cho biết, cơ sở này do bà Phan Thị Vân làm chủ, nằm trên phần đất thuộc Dự án đường Trường Chinh nối dài (trước đây là đất trồng sắn), hình thành từ 1 năm trước.

Anh Trần Quang Trường, sống ở cách đó 200m cho hay: Vào mùa mưa, các lu, chậu đựng nước trước sân nhà tạo thành một màng đen đặc quánh, có thể là do muội than phát tán trong không khí gây ra.

Bà Nguyễn Thị Thận bức xúc: Cứ cách vài ngày là có xe trọng tải lớn chở than về đây tập kết. Người dân đã nhiều lần ngăn cản không cho đổ nhưng họ vẫn ngang nhiên hoạt động. Chúng tôi rất lo cho sức khỏe của trẻ nhỏ, nếu hít khí bụi lâu ngày dễ mắc bệnh về đường hô hấp.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tại hiện trường, than củi đổ thành đống không hề phủ bạt, than thành phẩm chất thành từng tầng lớn nhỏ chẳng che đậy. Cây cối quanh đó phủ đầy muội than. Cả khoảng đất rộng gần 1000 m2 hằn một màu đen ngòm, có nguy cơ thẩm thấu vào mạch nước ngầm xung quanh mà các hộ dân thường hay sử dụng.

Cơ sở sản xuất than tự phát của bà Vân. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đoàn, cán bộ Địa chính - Xây dựng kiêm Tổ phó tổ quản lý trật tự phường Nghĩa Lộ cho hay: Từ tin báo của người dân, đầu năm 2017, chúng tôi đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra, xử lý bằng biện pháp nhắc nhở, buộc cơ sở này phải di dời địa điểm sản xuất sang khu vực khác. Tuy nhiên, đến nay, chủ kinh doanh vẫn chưa chấp hành. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi sẽ phối hợp với Công ty QTSC (chủ quản dự án đường Trường Chinh nối dài) thực hiện phương án cưỡng chế nếu cơ sở gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động tại khu vực này.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Người dân sống cạnh Nhà máy giấy Lee&Man muốn được di dời
Người dân sống cạnh Nhà máy giấy Lee&Man muốn được di dời

Ngày 1/4, nhiều hộ dân sống bên sông Mái Dầm cạnh Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam (ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã phản ánh với phóng viên TTXVN về nguyện vọng muốn được di dời đến nơi khác sinh sống do mùi hối thối và bụi than của Nhà máy Giấy Lee&Man tiếp tục ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN