Không thể không quản được là cấm

Xung quanh việc trả lời chất vấn của Bộ Thông tin Truyền thông, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đã có cuộc trao đổi với báo chí bên lề quốc hội:


Theo ông, bất cập nhất trong vấn đề thông tin, truyền thông hiện nay là gì?


Vấn đề quan trọng nhất đối với Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) hiện nay là quy hoạch mạng lưới. Có 838 cơ quan báo in, trên 70 đài phát thanh và truyền hình trên cả nước… gây ra hiện tượng lãng phí nguồn lực, trùng lắp thông tin, cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, theo tôi phải quy hoạch lại mạng lưới thông tin truyền thông, thông tin báo chí. Bất cập thứ hai là quản lý về các mạng internet, mạng xã hội, và blog cá nhân. Đây là việc rất là khó nhưng phải làm, bởi nó gây ra hiện tượng nhiễu loạn thông tin, thông tin không chính xác, không định hướng được thông tin.


Theo ông thì giải pháp để quản lý vấn đề này như thế nào?


Hiện nay cấm vấn đề này không được, bởi bản thân công nghệ thông tin không có lỗi. Công nghệ thông tin là phát minh lớn của loài người, bản thân báo điện tử cũng là một thành tựu của công nghệ thông tin. Trên thế giới, các nước càng phát triển thì càng phát triển báo mạng, báo điện từ, và dần dần báo in sẽ cũng có hạn chế của nó. Tuy nhiên không thể cấm, mà phải quản lý. Chúng ta không thể cứ không quản lý được là cấm. Thế nhưng, không phải chỉ mình Bộ Thông tin và truyền thông và còn phải phối hợp với nhiều bộ ngành khác. Ví dụ như an ninh mạng, quản lý của các ngành công an, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Khoa học và công nghệ trong việc phối hợp liên ngành để giải quyết. Tôi cảm giác sự phối hợp liên ngành còn có vấn đề, lỏng lẻo.


Hiện nay cái yếu nhất của chúng ta chính là phối hợp liên ngành, trách nhiệm của từng ngành không rõ ràng. Trách nhiệm phối hợp không rõ ràng. Ai chủ trì? Ai phối hợp? Khi không xảy ra vấn đề gì thì không sao. Khi xảy ra vấn đề thì hay đùn đẩy trách nhiệm.


Xin cám ơn ông!


Xuân Minh (ghi)

 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN