Khánh thành cáp treo lên đỉnh Núi Cấm

Sau hơn 1 năm thi công, ngày 14/2, tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cáp treo lên đỉnh Núi Cấm đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang cho biết, hệ thống cáp treo núi Cấm có tổng vốn đầu tư là 300 tỷ đồng. Điểm xuất phát của cáp treo từ nhà ga trụ T1 tại khu Lâm Viên đến điểm cuối tại trụ T16 vồ Ông Bướm.

Hệ thống cáp treo đưa du khách lên Núi Cấm.


Tổng chiều dài 3,5 km, gồm 89 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 người, công suất 2.000 người/giờ, do Công ty POMA (Pháp) thiết kế, lắp đặt. Hệ thống cáp treo núi Cấm được lắp đặt theo tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ISO của châu Âu. Đây là hệ thống cáp treo lớn thứ 2 của cả nước và đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng theo ông Hưng, với độ cao 710 m, du khách chỉ mất 8 phút đi cáp treo là lên đến đỉnh núi, được ngắm toàn bộ Núi Cấm huyền bí. Trước khi khánh thành, An Giang đã thử tải hệ thống cáp treo để kiểm tra chất lượng và độ an toàn.

Giá vé cáp treo hiện được qui định đối với người lớn là 180.000 đồng/người/lượt; khách du lịch thuộc 2 huyện vùng Bảy Núi Tri Tôn, Tịnh Biên được giảm giá vé xuống còn 120.000 đồng/người/lượt và trẻ em là 110.000 đồng/người/lượt.

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Việc cáp treo lên Núi Cấm được đưa vào sử dụng đánh dấu bước ngoặt lớn, quan trọng cho sự phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Cáp treo phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại của khách tham quan lên Núi Cấm.

Để đảm bảo cáp treo tuyệt đối an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang thực hiện kiểm tra thường xuyên cáp treo.

Núi Cấm còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, trên độ cao 710 m, là trung tâm của vùng Thất Sơn (Bảy Núi). Đây là hệ rừng sinh thái thiên nhiên đặc sắc, trên đỉnh núi có quần thể chùa chiền như: Vạn Linh tự, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc (cao 33,6 m), hồ Thanh Long, động Thủy Liêm, vồ Thiên Tuế, vồ Bồ Hông, suối Thanh Long, điện 13 tầng, hang Ông Thẻ…

Bài, ảnh: Vương Thoại Trung
Công nhận khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương
Công nhận khu du lịch Núi Cấm là khu du lịch địa phương

Khu du lịch Núi Cấm nằm trong vùng Thất Sơn, Bảy Núi hùng vĩ, là điểm du lịch tâm linh tín ngưỡng đặc trưng của tỉnh An Giang, hàng năm thu hút hơn 3 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, hành hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN