Khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ

Để tiếp tục ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị liên quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người tử vong, giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác truyền thông, cảnh báo mưa lũ; rà soát các khu vực ven sông, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

 Các địa phương và cơ quan chức năng huy động lực lượng để đảm bảo giao thông, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt; kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, các hồ đã đầy nước hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nước nhỏ do địa phương quản lý, xử lý kịp thời các sự cố, chủ động tiêu nước thoát lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa; tiếp tục rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại.

Người dân thu dọn đồ đạc, rọn dẹp nhà cửa sau lũ tại Yên Bái. Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Tính đến hết ngày 3/8 (chưa có thông tin bổ sung mới) tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng mưa lũ đã làm 9 người chết (Yên Bái 2, Sơn La 6, Lai Châu 1); 24 người mất tích (Yên Bái 12, Sơn La 10, Lai Châu 2); 12 người bị thương (Yên Bái 9, Sơn La 3); 196 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (Yên Bái 29, Sơn La 167); 75 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái 25, Sơn La 43, Điện Biên 7); 102 nhà bị tốc mái (Cao Bằng 37, Điện Biên 65); 131 ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở (Sơn La 119 ha, Điện Biên 12 ha); 124 ha ngô, lạc bị thiệt hại (Sơn La 121 ha, Điện Biên 3 ha); 5 ha đất ruộng bị sạt lở (Sơn La 2 ha, Điện Biên 3 ha); 89 con gia súc và 835 con gia cầm chết.

Mưa lũ cũng làm sạt lở 13.642 m3 đất đá trên quốc lộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Cụ thể, tại tỉnh Điện Biên có 13.442 m3 đất đá trên Quốc lộ 12, Quốc lộ 279C, Quốc lộ 4H bị sạt lở; tại Yên Bái có  200 m3 đất đá sạt lở trên Quốc lộ 32; 40.136 m3 đất đá sạt lở ở tỉnh lộ tại Lai Châu,  Điện Biên và Yên Bái. Lũ cũng cuốn trôi 3000m tỉnh lộ 109 làm xã Nậm Chiến và thuỷ điện Nậm Chiến bị cô lập; đường tỉnh lộ đi 5 xã huyện của huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị sạt lở gây ách tắc giao thông; 144 công trình thuỷ lợi tại Yên Bái và Sơn La bị thiệt hại, 2000 m kè bờ suối thuộc huyện Mường La, Sơn La. Tổng thiệt hại ước tính trên 538,2 tỷ đồng.

* Nhằm hỗ trợ kịp thời nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ngày 4/8 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ nhân dân huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại do mưa lũ.

Nhiều máy móc, phương tiện được huy động khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN

Với tinh thần "Tương thân, tương ái”, "Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh trích một phần lợi nhuận, thu nhập của đơn vị mình; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương; mỗi hộ gia đình ở thành thị, đường phố ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên; mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng để giúp đỡ những người bị nạn và gia đình bị thiệt hại tại huyện Mù Cang Chải.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã ủng hộ đồng bào Mù Cang Chải 30 triệu đồng; Ban Chỉ đạo Tây Bắc ủng hộ 200 triệu đồng; Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Đại diện Hội người cao tuổi, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Yên Bái cũng đã tổ chức quên góp được gần 30 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Mù Cang Chải.

*Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi phía Bắc gây hậu quả nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân, ngày 4/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá  hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào Yên Bái, Sơn La và Lai Châu. Trung ương Hội đã cử 2 đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi và cứu trợ bà con vùng lũ tại Yên Bái và Sơn La – nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Lũ ống trên suối Huổi Xẻ làm sạt lở nhà dân tại bản Khăm Pọm, xã Phu Luông, huyện Điện Biên (Điện Biên). Ảnh: TTXVN phát

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng/người. Với 224 gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn trôi được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 280 tấm bạt nhựa dựng lều ở tạm thời cho những người bị mất nhà cửa; 150 bộ dụng cụ sửa nhà; 280 thùng hàng gia đình.

Cụ thể, tại tỉnh Sơn La, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 6 người thiệt mạng, 167 gia đình có nhà bị sập trôi, 180 tấm bạt nhựa, 50 bộ dụng cụ sửa nhà, 180 thùng hàng gia đình. Tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Hội hỗ trợ 2 người thiệt mạng, 50 gia đình có nhà bị sập trôi, 100 tấm bạt nhựa, 100 bộ dụng cụ sửa nhà. Tại tỉnh Lai Châu, Hội hỗ trợ 1 người thiệt mạng và 7 gia đình có nhà bị sập trôi.

Một chiếc xe bị lũ cuốn trôi tại Mường La, Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Trước đó, ngày 3/8, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình thiệt hại sau mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Bước đầu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 27 triệu đồng, 9 thùng hàng gia đình cho các gia đình có người bị chết và sập nhà hoàn toàn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái và các Hội Chữ thập đỏ cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Theo báo cáo nhanh ngày 3/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Mưa lũ xảy ra ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng từ  ngày 1- 3/8 đã gây tổng thiệt hại ước tính trên 538 tỷ đồng. Trong đó, mưa lũ khiến 9 người chết (Yên Bái: 2, Sơn La: 6, Lai Châu: 1); 24 người mất tích (Yên Bái: 12, Sơn La: 10, Lai Châu: 2); 12 người bị thương (Yên Bái: 9, Sơn La: 3). Mưa lũ đã cuốn trôi và làm sập đổ hoàn toàn 196 căn nhà, 75 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và 102 nhà tốc mái. Về nông nghiệp, mưa lũ cuốn trôi và vùi lấp 131ha lúa, gây thiệt hại 124 ha ngô, lạc và làm sạt lở 5 ha đất ruộng. Mưa lũ cũng gây thiệt hại về chăn nuôi cho người dân với hơn 900 gia súc, gia cầm bị chết. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông và gây thiệt hại 144 công trình thủy lợi (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công trình).

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Để khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, Thủ tướng yêu cầu: UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh Yên Bái và Sơn La huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN