Khai mạc Liên hoan Văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015

Chào mừng 61 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2015, tối ngày 7/10, tại Cung thể thao Quần ngựa Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015.


Khách thăm quan gian hàng làm tò he truyền thống


Không gian Liên hoan được chia thành 9 khu gồm: Sân khấu chính, làng nghề truyền thống Hà Nội, khu ẩm thực, khu trò chơi dân gian… Liên hoan thu hút sự hưởng ứng của các tập thể, cá nhân trưng bày tại 300 gian hàng đại diện cho hầu hết các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân nổi tiếng của Hà Nội như gốm sứ, mây tre đan, thêu, dệt, giấy, đúc đồng…


Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội: Việc tổ chức Liên hoan Văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015 nhằm tiếp tục sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống qua đó góp phần phát triển du lịch, đồng thời giới thiệu quảng bá du lịch, tinh hoa nghề truyền thống và ẩm thực Hà Nội đến với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.


XC
Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các làng nghề
Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các làng nghề

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ cảm nhận về việc xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các làng nghề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN