Hoà Bình: Khẩn trương khắc phục sự cố tại Hồ Vưng

Ngày 24/9, tại Hồ Vưng thuộc xã Đông Lai, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) đã xảy ra sự cố, có khả năng gây vỡ đập ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hàng nghìn người dân. 

Theo một số người dân cho biết, từ chiều tối ngày 23/9 bà con nghe có tiếng động lớn bất thường từ phía hồ Vưng, khi chạy ra thì thấy nước rò rỉ từ thân đập và có nhiều khả năng gây vỡ đập, nên bà con đã báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng của huyện Tân Lạc. 

Sau khi nhận được thông tin, một đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã cùng với các ngành chức năng tỉnh Hoà Bình và chính quyền địa phương khẩn trương tới hiện trường triển khai cấp bách các biện pháp PCLB theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời với các giải pháp kỹ thuật, hạ cos thân đập, khơi thông dòng chảy làm giảm áp lực nước cho hồ; xử lý, gia cố thân đập, theo dõi sát sao diễn biến tình hình 24/24 giờ, huy động tổng lực di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu xảy ra sự cố…

Hồ Vưng, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) được xây dựng từ hàng chục năm trước, với dung lượng thiết kế 2 triệu m3, bảo đảm tưới cho khoảng 130 ha lúa và hoa màu của xã Đông Lai. Đỉnh cao mặt thân đập hồ là cos 22 m, mức nước hồ hiện nay là 17,5 m.

Vũ Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN