Hỗ trợ tìm việc mới cho hàng ngàn lao động thất nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, trong 10 tháng qua, tại thành phố có 160.000 hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh đang tích cực tìm các giải pháp hỗ trợ tìm việc cho những lao động thất nghiệp.

Chú thích ảnh
Nhiều doanh nghiệp nỗ lực giữ chân lao động trong mùa dịch bệnh để đảm bảo hoạt động sản xuất dịp cuối năm.

Theo bà Lê Thị Kiều Phượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, thành phố có lượng hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất trong 63 tỉnh, thành, chiếm 1/5 số lượng hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cả nước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh nên đã cắt giảm lao động, khiến tỷ lệ đăng kí bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng cao.

“Nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) mất việc, trung tâm đã tổ chức 60 phiên sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. NLĐ mất việc khi đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, mở thêm các ngành nghề đào tạo mà xã hội cần và phù hợp nhu cầu để NLĐ có nhiều cơ hội lựa chọnc nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp", bà Lê Thị Kiều Phượng chia sẻ.

Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều phương án định hướng việc làm và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, tổ chức cho những lao động thất nghiệp được học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; tăng cường mở các sàn giao dịch giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm kiếm được việc làm mới phù hợp; Sở cũng tập trung duy trì việc làm của người lao động tại các doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp có cam kết cố gắng giữ người lao động.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, cho hay sắp tới thành phố cũng tổ chức đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để tìm ra các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng tác động của COVID-19 đến hoạt động sản xuất - kinh doanh…

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết /Báo Tin tức
Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm để tính trợ cấp thất nghiệp không?
Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm để tính trợ cấp thất nghiệp không?

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại công ty được 24 tháng, sau đó chuyển công tác sang công ty khác đóng BHXH được 2 tháng thì nghỉ việc. Hiện tôi chưa có việc làm. Vậy tôi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN