Hỗ trợ nông dân sản xuất vụ đông xuân sau mưa lũ

Do những đợt mưa lũ vừa qua, nhiều diện tích xuống giống của nông dân đã bị trễ hoặc chưa thể xuống giống đúng lịch gieo sạ, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương hỗ trợ nông dân triển khai sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017.

Để giải quyết vấn đề thiếu giống, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Trung ương hỗ trợ giống gồm: Lúa 1.350 tấn, ngô 22 tấn, rau 2 tấn để giúp bà con nông dân khôi phục sản xuất.

Người dân xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh gieo sạ lúa vụ Đông Xuân sau khi nước rút. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Khánh Hòa cũng đã phối hợp với các địa phương khác tìm nguồn lúa giống hỗ trợ nông dân. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ bà con vệ sinh đồng ruộng, khắc phục tình trạng đất cát bồi lấp mặt ruộng, bơm chống úng… để hoàn hành việc gieo sạ lúa vụ đông xuân trước ngày 15/1.

Vụ đông xuân 2016 - 2017, tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch gieo cấy trên 18.000 ha lúa. Những đợt mưa lũ vừa qua, huyện Diên Khánh có 1.500 ha lúa đông xuân 2016 - 2017 đã bị hư hỏng. Những ngày đầu năm 2017, trên các cánh đồng các xã Diên Sơn, Diên Điền, Diên Phú… bà con nông dân huy động nhân lực, phương tiện làm đất để gieo sạ lại.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, Đội 1, xã Diên Sơn có 6 sào ruộng. Theo lịch vụ đông xuân này, bà Hoa tiến hành gieo sạ từ đầu tháng 12/2016. Thế nhưng, các đợt mưa lũ liên tiếp đã làm trôi hoặc thối lúa mới gieo, khiến bà Hoa phải gieo đến 4 lần.

Bà Hoa cho biết, mặc dù lịch thời vụ kết thúc từ ngày 25/12 nhưng đến nay vẫn chưa thể gieo sạ lại được. Bình thường, tiền công cày bừa 6 sào ruộng chỉ mất có 300.000 đồng, nhưng do mưa lũ liên tục, phải bừa lại ruộng nhiều lần nên hết 1,8 triệu đồng, trong khi lúa giống đã phải mua đến 4 lần.

Nhiều địa phương ở Khánh Hòa cũng có nhiều diện tích gieo cấy bị thiệt hại như: Thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa; các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh… Do đó, hầu hết các diện tích gieo cấy đều phải xuống giống lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, tỉnh có trên 5.000 ha lúa vụ đông xuân 2016 - 2017, mới gieo sạ gặp các đợt mưa lũ nên bị trôi hoặc thối giống, khiến cho tiến độ gieo sạ vụ này bị chậm.

Nguyên Lý (TTXVN)
Hỗ trợ 500 triệu đồng cho người dân Khánh Hòa bị thiệt hại do mưa lũ
Hỗ trợ 500 triệu đồng cho người dân Khánh Hòa bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 24/12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã về thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN