Hỗ trợ người dân 'tiễn cá về trời' để bảo vệ môi trường

Nhóm Đường Táo Quân đã huy động hàng chục tình nguyện viên có mặt trên cầu Long Biên từ sáng sớm 23 Tháng Chạp, hỗ trợ người dân thả cá đúng cách, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hàng năm, vào ngày ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp Âm lịch), nhiều sông hồ của Hà Nội bị ô nhiễm bởi hành động xả rác, túi nilon khi nhiều người dân mang cá và tro đổ ra sông, hồ để "tiễn" ông Công, ông Táo về trời.

Tại Hà Nội, đã có rất nhiều tình nguyện viên đến cầu Long Biên và mang theo những tấm biển “Thả cá đừng thả túi nilon”, với tiêu chí nâng cao ý thức người dân, bảo vệ môi trường.

Hình ảnh thả cá bảo vệ môi trường trên cầu Long Biên:

Chú thích ảnh
Tại cầu Long Biên, rất đông lực lượng tình nguyện đã đến từ sớm để hỗ trợ người dân thả cá chép xuống sông Hồng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên sẽ đưa cá vào xô đã được nối dây ròng rọc và thả xuống sông để cá tiếp nước an toàn. 
Chú thích ảnh
Cá chép mang đi thả thường được đựng trong túi nilon.
Chú thích ảnh
Nilon đươc các tình nguyện viên thu gom để vào nơi quy định.
Chú thích ảnh
Tại Hồ Tây, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để rào chắn các lối lên xuống hồ.
Chú thích ảnh
Thầy Thích Tịnh Giác (Chùa Phúc Sơn - Gia Lâm) tới giúp người dân thả cá, giữ gìn môi trường sạch đẹp.
Chú thích ảnh
Sư thầy thường phóng sinh giúp mọi người, rồi tập hợp nilon vào những chiếc túi và giải thích tác hại của túi nilon, những đồ thờ cúng bằng nhựa đối với môi trường.
Chú thích ảnh
Các xô chậu cỡ lớn đã được lực lượng chức năng quận Tây Hồ mang ra để người dân thả cá chép vào.
Chú thích ảnh
 Những xô cá sẽ được lực lượng chức năng gom lại và đưa ra sông Hồng thả.
Chú thích ảnh
Hầu hết các lối lên xuống của hồ Tây đều có lực lượng tình nguyện đứng, nhắc nhở người dân không thả cá xuống hồ.
Chú thích ảnh
Hầu hết người dân đồng tình với cách làm này để bảo vệ môi trường.
Chú thích ảnh
Lê Phú/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp thị trường đồ cúng ông Công ông Táo
TP Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp thị trường đồ cúng ông Công ông Táo

Mặc dù ngày cúng đưa ông Công, ông Táo về trời vào ngày mai (14/1, nhằm ngày 23 tháng Chạp) nhưng hôm nay (13/1), thị trường phục vụ cúng ông Công ông Táo cũng đã sôi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN