Quảng Nam:

Hỗ trợ người dân nguồn vốn để xây nhà tránh lũ

Quảng Nam là địa phương hằng năm chịu ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của mưa lũ gây ra. Từ cuối năm 2015 đến nay, thực hiện quyết định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ và vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà cửa kiên cố, ổn định cuộc sống trong mùa mưa lũ.


Chị Thái Thị Hoa ở thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc rất phấn khởi vì gia đình vừa hoàn thành xây dựng mới phòng khách có gác lửng phía trên để tránh lũ. Chị Hoa mất chồng cách đây 6 năm, phải một mình bươn trải nuôi 3 người con ăn học. Trước đây, ngôi nhà cấp bốn của 3 mẹ con luôn bị ngập mỗi khi có lũ từ sông Vu Gia đổ về. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội 15 triệu đồng, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Nam được hơn 18 triệu đồng. Chị Hoa đã quyết định vay mượn thêm của người thân, cộng với sự giúp đỡ về ngày công của bà con hàng xóm để làm lên ngôi nhà kiên cố này. Chị Thái Thị Hoa chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần nghe loa phóng thanh của xã báo thủy điện ở thượng nguồn chuẩn bị xả lũ là ba mẹ con lại vội vàng dừng mọi công việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và mang lương thực, bếp dầu chạy lên trụ sở UBND xã để tránh lũ. Khi gia đình xây dựng thêm được một gác lửng, trong mùa mưa lũ năm nay không còn phải thấp thỏm lo chạy lũ như trước, yên tâm để làm ăn ổn định cuộc sống".

Huyện Đại Lộc là vùng “rốn lũ” của tỉnh Quảng Nam. Cuộc sống của người dân ở nhiều xã trong huyện còn gặp nhiều khó khăn, đa phần nhà ở của người dân được xây dựng từ lâu nên không đảm bảo an toàn khi nước lũ đổ về. Thực hiện Quyết định số 48/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc đã hướng dẫn các xã thực hiện bình xét danh sách các đối tượng được vay vốn gồm hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, những hộ dân có nhà ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt… Với mức cho vay tối đa là 15 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay là 3%/năm, thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Tính đến cuối năm 2016, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Lộc đã giải ngân hơn 3,3 tỷ đồng cho 244 hộ gia đình vay vốn để xây nhà tránh lũ. Ngoài ra, mỗi hộ dân còn được ngân sách của Trung ương hỗ trợ từ 14 -16 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ từ 2 triệu- 3 triệu đồng, tùy theo khu vực và hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt đang được triển khai tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam. Đây là chương trình nhận được sự ủng hộ rất cao của chính quyền các cấp, đặc biệt là người dân trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lụt. Tuy nhiên, hiện nay chương trình cũng đang gặp một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết, mặc dù có nhiều ưu đãi trong chương trình cho vay nhưng nguồn vốn cho vay như hiện tại còn quá thấp so với nhu cầu thực tế của người dân. Trong khi giá thành xây dựng nhà tương đối cao khiến nhiều hộ gia đình nghèo khó huy động thêm kinh phí để xây mới hoặc nâng cấp nhà ở.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, đơn vị chủ trì triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt trên địa bàn tỉnh, hiện Quảng Nam có 2.686 hộ dân nằm trong chương trình được hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo lại nhà ở để tránh lũ. Tổng số vốn thực hiện chương trình đã được phê duyệt là hơn 135 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Nam; vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và của các hộ gia đình. Đến cuối năm 2016, tỉnh đã xây dựng được 1.404 nhà, tương đương hơn 52% tổng số hộ nằm trong chương trình. 


Đỗ Trưởng (TTXVN)
Sáng kiến 'nhà tránh lũ' của học sinh Quảng Trị
Sáng kiến 'nhà tránh lũ' của học sinh Quảng Trị

Nhóm học sinh gồm 3 em học sinh lớp 9 đã cùng nhau nghiên cứu xây dựng đề tài “ngôi nhà sống chung với lũ lụt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN