Hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam

Ngày 3/12, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức tọa đàm quan hệ đối tác trong việc hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam.


Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH) giới thiệu về những chính sách hỗ trợ nạn nhân bom mìn của Việt Nam


Theo ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, từ năm 1975 đến nay, có khoảng 6,6 triệu ha đất (trên 21% diện tích đất nước) bị ô nhiễm bởi 800.000 tấn bom mìn các loại, có hơn 40.000 người bị chết, hơn 60.000 người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Hiện có 6 tỉnh miền trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi có gần 23.000 nạn nhân bom mìn. Trong nhữn năm qua, Việt Nam có sự quan tâm tới công tác trợ giúp nạn nhân bom mìn như từ năm 2010 xây dựng “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau triến tranh giai đoạn 2010-2025, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về trợ giúp nạn nhân bom mìn lồng ghép với chính sách trợ giúp người khuyết tật...


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhận xét Việt Nam chưa có hệ thống trợ giúp các nạn nhân bom min mà chủ yếu là các mô hình đơn lẻ; chưa có khảo sát cụ thể về nạn nhân bom mìn nên từ đó thiếu những chương trình trợ giúp phù hợp. Do đó, các đại biểu đề xuất nên có cuộc khảo sát tổng thể về nạn nhân bom mìn để từ đó lập dánh sách chi tiết về nhu cầu trợ giúp, qua đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực.


XM

Thiếu niên tử vong vì nghịch bom mìn
Thiếu niên tử vong vì nghịch bom mìn

Vào khoảng gần 16 giờ ngày 6/8, cháu Cà Văn Minh, 15 tuổi, cư trú ở Đội 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên đã tử vong do nghịch bom mìn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN