Hỗ trợ 40 triệu USD giúp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố kế hoạch triển khai các chương trình nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu và sử dụng đất.


Hai chương trình về biến đổi khí hậu của USAID tại Việt Nam gồm: Rừng và Đồng bằng Việt Nam, Năng lượng sạch Việt Nam sẽ được thực hiện từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2017. USAID sẽ hỗ trợ 40 triệu USD để thực hiện các chương trình này.


Trong đó, USAID phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện chương trình Rừng và Đồng bằng Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ việc thực hành sử dụng đất nhằm đối phó với mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng thích ứng và quản lý rủi ro thảm họa của người dân tại các vùng đồng bằng như lưu vực sông Mê Kông và sông Hồng…


Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng với sự phối hợp của Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng. Chương trình cũng khuyến khích đầu tư nhà nước và tư nhân thử nghiệm các công nghệ năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng có ích cho Việt Nam trong những năm tới.

 

Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN