Hàng chục nhà dân bị sụt lún do khai thác than

Khai trường sản xuất than của Công ty Cổ phần Than Núi Béo (Vinacomin) được quy hoạch với diện tích 670ha, gần khu dân cư thuộc phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện nay, việc khai thác than của công ty cổ phần Than Núi Béo đang gây ra tình trạng sụt lún đất đai, nứt đổ nhà cửa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn tính mạng của nhiều hộ dân ở khu vực xung quanh.

Người dân gần khu khai trường than Núi Béo đang phải sống bên những bờ vực như thế này...


Hiện tại đã có 53 hộ dân nằm trong vùng sụt lún nguy hiểm thuộc khu 4, phường Hà Tu, trong đó có 22 trường hợp trong vùng sụt lún nguy hiểm đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng một số hộ dân vẫn chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng do còn bức xúc về phương án đền bù hỗ trợ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường ngày 31/5, tình trạng sạt lở đất và nhà của người dân gần công trường phía đông bắc Núi Béo hiện đã rất nghiêm trọng, một vài hộ vẫn còn sinh sống trên những ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên dưới khai trường, hàng chục máy xúc vẫn đào bới không ngừng nghỉ để phục vụ cho hàng trăm xe ô tô vận tải nối đuôi nhau lên xuống lấy đất đá và than.

Những ngôi nhà này có thể đổ ập xuống bất cứ khi nào.


Con đường lưu thông phía sau khu nhà dân giờ gần như đã biến mất.


Nhiều hộ dân đã phải dời nhà đi khỏi vùng nguy hiểm.


Gia đình bà Nguyễn Thị Minh (tổ 12, khu 4, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long) vẫn đang phải sống trong ngôi nhà bị nứt lún nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ khi nào.


Những vườn cây keo, cây ăn quả của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đất.


Người dân hoang mang trước cảnh những vườn cây của mình đang dần biến mất.


Đất đá thải trong quá trình khai thác than đổ sập cả vào nhà dân.



Tình trạng sụt lún hiện rất nghiêm trọng, tuy nhiên máy xúc vẫn được đưa vào để tiếp tục khai thác.


Vùng sạt lở đã rất gần khu nhà dân.



Tin, ảnh: Xuân Tùng
 Quảng Ninh đóng cửa 20 dự án khai thác than vào năm 2015
Quảng Ninh đóng cửa 20 dự án khai thác than vào năm 2015

Đến năm 2015 sẽ kết thúc khai thác và thực hiện đóng cửa mỏ 20 dự án, tiếp đến giai đoạn 2016-2020 sẽ kết thúc khai thác và đóng cửa mỏ 28 dự án khác ở cả 3 vùng than Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN