Hà Nội hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Sáng ngày 5/6, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức “Lễ phát động và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2016”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu tham dự bấm nút công bố website bảo vệ môi trường của Thành phố với tên miền: thudoxanhsachdep.gov.vn

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, khẳng định: "Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 vào ngày 5/6 sẽ mở đầu cho “Tháng hành động vì môi trường” trên toàn thành phố. Các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với “Năm trật tự & văn minh đô thị 2016” như: Đồng loạt ra quân cổ động, tuyên truyền về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, năng lượng; lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường; tích cực trồng cây xanh, duy tu, duy trì hệ thống vườn hoa, công viên, thảm cỏ, hồ nước; tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác ra đường, tập kết rác đúng giờ…".


“Từ nay đến năm 2020, Thành phố sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh, xây dựng thêm 25 công viên, trong đó sẽ có 5 công viên đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Để đạt mục tiêu này, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, trường học đều tận dụng mọi không gian hiện có để trồng thêm cây xanh, cây hoa, cây cảnh, làm xanh - đẹp cho Thủ đô; phấn đấu đến năm 2018 không còn hộ gia đinh nào dùng than tổ ong trên toàn Thành phố”, ông Nguyễn Đức Chung cho biết thêm.


Đại diện cho đoàn viên thanh niên thành phố, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trên toàn thành phố; trong đó thanh niên sẽ có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì một Thủ đô Hà Nội “sáng – xanh - sạch - đẹp”.


Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng công bố website bảo vệ môi trường của Thành phố với tên miền: thudoxanhsachdep.gov.vn; vận động và yêu cầu nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, mỗi ngày một lần vào khung giờ  từ 20 giờ đến 22 giờ.


Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và  đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tham gia hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

XC
Đặt môi trường lên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội
Đặt môi trường lên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trong Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) tổ chức tối 4/6 tại Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN